Xuất hiện cocain và ma túy tổng hợp dạng đá
- Cập nhật: Thứ sáu, 6/3/2009 | 12:00:00 AM
Theo báo cáo của Bộ Công an, đã xuất hiện một số vụ buôn bán cocain và ma túy tổng hợp dạng đá (ICE). Đáng chú việc việc gửi Cocain qua đường bưu kiện chuyển phát nhanh từ nước ngoài.
Nội dung trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009 hôm qua (4/3).
Báo cáo của Bộ Công an cho thấy, trong nước loại ma túy sử dụng phổ biến là heroin, ma túy tổng hợp, cần xa, chất hướng thần, việc sử dụng thuốc phiện đang có xu hướng giảm dần. Hình thức chủ yếu vẫn là tiêm, chích, hut, uống có tỷ lệ thấp.
Hiện hoạt động của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào tập trung ở 4 tuyến biên giới Tây Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam. Các vụ có yếu tố nước ngoài tăng cả về diện đối tượng, tuyến và địa bàn liên quan đến cả Bắc Âu, Châu Phi, Tây Nam Á và Nam Mỹ. Tuy nhiên, phức tạp nhất là từ hướng biên giới Tây Bắc, khi lợi dụng thủ tục thuận lợi trong xuất, nhập cảnh và qua lại giữa hai bên biên giới bọn tội phạm ma túy đã hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
Trên tuyến biên giới phía Bắc hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy theo hai chiều,: thuốc gây nghiện, ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào trong nước và heronin từ trong nước ra nước ngoài. Tuyến Tây Nam heronin, ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào nước ta. Tuyến hàng không chủy yếu xảy ra ở cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất...
Trong nội địa chúng lợi dụng các tuyến đường bộ, đường sông, đường biển. Hiện đã xuất hiện qua bưu điện qua mạng Internet móc nối, lôi kéo, thậm chí "quảng cáo" buôn bán vận chuyển ma túy hoặc sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, công nghệ cao để liên lạc, giao dịch chuyển tiền. khi bị phát hiện chúng chống trả rất liều lĩnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Công An, đại tướng Lê Hồng Anh, thủ đoạn hoạt động tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và chống đối quyết liệt hơn Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Bộ Công an đã chỉ đạo mở 3 đợt tấn công phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc. Công an nhiều tỉnh, thành phố đã chỉ đạo nhiều kế hoạch, phương án, phòng ngừa, đấu tranh ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt là tập trung đánh mạnh để ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài xâm nhập qua các tuyến biên giới và trên biển. Xóa các tụ điểm buôn bán lẻ, tổ chức sử dụng trái pháp các chất ma túy ở các thành phố và các đô thị lớn, phức tạp.
60% ma túy thẩm lậu vào VN dọc tuyến biên giới Việt Nam- Lào
Theo báo cáo của Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an, tình trạng tàng trữ, buôn bán và nận chuyển ma túy trên dọc tuyến biên giới Việt Nam- Lào đang có xu hướng gia tăng với nhiều biểu hiện phức tạp. Trong năm 2008, tại 10 tỉnh biên giới Việt- Lào, lực lượng cảnh sát điều tra đã phát hiện và bắt giữ 2.386 vụ buôn bán và vận chuyển các chất ma tuý, chiếm 18.6% trong cả nước. Ma tuý thẩm lậu đưa vào Việt Nam trên tuyến biên giới Việt- Lào lên tới 60%, chủ yếu là heroin, thuốc phiện và ma tuý tổng hợp.
Gần đây đã xuất hiện một số loại tân dược gây nghiện, tiền chất ma tuý. Địa bàn trọng điểm là cửa khẩu Lao Bảo - Quảng Trị, Cha Lo- Quảng Bình, Cầu Treo- Hà Tĩnh, Quốc lộ 48- Nghệ An…Cũng theo Tổng cục Cảnh sát, đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý tuyến biên giới rất đa dạng, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong đó, đối tượng là người Việt Nam chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sống rải rác rìa khu vực biên giới. Những đối tượng này lợi dụng quan hệ dân tộc, giao thương hai nước để mua bán, vận chuyển ma tuý và hình thành một số điểm tập kết, tàng trữ ma tuý.
Ngoài ra còn có loại tội phạm ma tuý có lệnh truy nã trốn sang lào lại tiếp tục móc nối, hoạt động phạm tội. Các đối tượng có yếu tố nước ngoài cũng có tính chất tương tự. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, phía công an còn phát hiện nhiều vụ tội phạm sử dụng vũ khí đặc biệt nguy hiểm như súng, lựu đạn. Nhiều vụ, các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy đã manh động chống trả quyết liệt hoặc tẩu thoát vào rừng, gây khó khăn cho các lực lượng truy bắt.
Trước tình hình các loại tội phạm ma tuý hoành hoành, trên các tuyến biên giới mà trọng điểm là vùng biên giới Việt- Lào, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các hiệp định tương trợ về an ninh để đảm bảo trật tự an toàn xã hội và hợp tác quốc tế giữa nước ta và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
Năm 2008, lực lượng chức năng đã bắt hơn 13 nghìn vụ với hơn 20 nghìn đối tượng phạm tội. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra hơn 10 nghìn vụ chuyển VKS đề nghị truy tố. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử hơn 10 nghìn vụ với hơn 13 nghìn đối tượng. Cơ quan chức năng cũng thu hơn 156kg heroin, hơn 18 kg thuốc phiên, hơn 27kg và hơn 44 nghìn viên ma túy tổng hợp hơn 810 nghìn ống và viên thuốc tân dược gây nghiên gần 12 000 kg cần sa các loại . |
(Theo VnMedia)
Các tin khác
![Công an Yên Bình triển khai kế hoạch phá các tụ điểm ma túy.
(Ảnh: Huy Văn)](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/52063_nu-sinh.jpg)
YBĐT - Là học sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, Hoàng Thị Ngọc M chẳng những là một học sinh tiên tiến, một cán bộ lớp được bạn bè, thầy cô quý mến. Hoàng Thị Ngọc M đã bị chính người mẹ đẻ của mình lợi dụng sự chăm ngoan của con để ép M phải “giúp mẹ” bán...ma tuý.
YBĐT - Ba thanh niên người Mông có tên là Ly Seo Páo, Vù Seo Củi và Ly Seo Sính đều trú tại huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai), nơi nổi tiếng với sản phẩm rượu ngô Bắc Hà say đắm lòng người, cả ba đã xây dựng gia đình từ rất sớm theo tập tục của người Mông, lập nghiệp bằng nghề trồng trọt. Tuy nhà ở xa nhau nhưng do có mối quan hệ mật thiết với đồng bào người Mông Bắc Hà nên cả ba kết thân, coi nhau như anh em ruột thịt. Cuộc sống cứ diễn ra bình thường, êm ả nếu như không có lần gặp gỡ định mệnh làm thay đổi số phận của ba thanh niên chưa một lần phạm tội.
Ngày 4-3, Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Phượng và Phan Thị Tiến về tội buôn bán, vận chuyển trái phép 50 kg pháo nổ các loại.
Đây là những phát hiện mới của Tổng cục Cảnh sát về tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ trong năm vừa qua. Theo đó, trong năm 2008, cả nước phát hiện 375 vụ buôn bán phụ nữ trẻ em, với 718 đối tượng, lừa bán 981 nạn nhân, tăng 1,6% về số vụ, 5,4% số đối tượng và 4,5% số nạn nhân so với năm 2007.