Cung thủ mang thai 7 tháng đoạt huy chương vàng Paralympic 2024

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/9/2024 | 5:30:17 PM

Pháp - Jodie Grinham trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên công khai mang thai giành huy chương Paralympic.

Jodie Grinham thi đấu bắn cung tại Paralympic 2024. Ảnh: The Observer
Jodie Grinham thi đấu bắn cung tại Paralympic 2024. Ảnh: The Observer

Sáng nay 3/9, Jodie Grinham cùng Nathan Macqueen giành huy chương (HC) vàng bắn cung hỗn hợp nam nữ, khi thắng cặp đôi Iran 155-151. Cá nhân Grinham bắn được bảy điểm 10 trong tám lượt. Ba ngày trước, cô đánh bại đồng hương Phoebe Paterson 142-141 để giành HC đồng cá nhân nữ.

Jodie Grinham sinh năm 1993, nổi bật với mái tóc hồng, với phần đuôi màu xanh. Nhưng chiếc bụng to của một người phụ nữ mang thai bảy tháng thậm chí còn gây ngỡ ngàng hơn.

Hoàn cảnh đặc biệt ấy buộc Jodie phải điều chỉnh vị trí đeo ống đựng mũi tên, cách nâng và giữ cung. Cô vất vả hơn trong việc giữ tập trung, khi còn phải đối phó với những cú đá từ trong bụng. "Em bé không ngừng đạp, như muốn nói với tôi "mẹ đang làm gì vậy, ngoài kia ồn ào quá", cung thủ Anh nói với hãng tin AP. "Nhưng đó là lời nhắc nhở đáng yêu".

Các thành viên trong đội bắn cung Vương quốc Anh thậm chí đùa rằng Jodie có thể vỡ nước ối ngay trên bục vinh quang. Cô đáp lại rằng nếu vậy thì cũng thật tuyệt vời.

Jodie đang ở giai đoạn mà cô từng chuyển dạ sớm cậu con trai Christian, nay đã hai tuổi. Trước đó, cô bị sảy thai ba lần, nhưng vẫn quyết tâm chứng minh có thể trở thành một VĐV ưu tú khi đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Jodie cũng không quên phòng bị, khi kiểm tra bệnh viện gần nhất cách nơi thi đấu bắn cung Parlympic 2024 tám phút di chuyển, đồng thời dành cả tuần cuối trước khi thi đấu để vào bệnh viện kiểm tra.

Ngày 26/8, Jodie đến bệnh viện khi thấy em bé ngừng chuyển động, nhưng các bác sĩ đảm bảo mọi thứ đều bình thường. Bác sĩ biết rằng không có lý do gì để yêu cầu cô dừng lại, nhưng cầu xin cô nghỉ ngơi ngay khi kết thúc thi đấu. Cung thủ 31 tuổi khẳng định đã nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp, thiên chức làm mẹ và thời kỳ mang thai.

"Tôi muốn trở thành một người mẹ và một VĐV", Jodie Grinham cho hay. "Tôi không muốn hy sinh cả hai thứ, nhưng ở nhà, tôi sẽ là một người mẹ".

Jodie Grinham (trái) cùng Nathan Macqueen giành HC vàng bắn cung hỗn hợp nam nữ Paralympic 2024. Ảnh: AP
Jodie Grinham (trái) cùng Nathan Macqueen giành HC vàng bắn cung hỗn hợp nam nữ Paralympic 2024. Ảnh: AP

Trước một HC vàng và một HC đồng tại Paris 2024, Jodie đã giành HC bạc hỗn hợp nam nữ tại Rio 2016. Nội dung bắn cung cô tham dự là dành cho những VĐV có mức độ khiếm khuyết nhẹ ở chi trên hoặc chi dưới. Theo đó, Jodie Grinham mắc chứng bệnh bẩm sinh brachysyndactyly, dẫn đến không có ngón tay và nửa ngón cái bên trái. Tình trạng này khiến cánh tay trái ngắn hơn tay phải, đồng thời kém phát triển từ vai xuống hông bên trái.

Jodie Grinham tập bắn cung từ năm 2008 tại CLB có bố cô Symon làm thành viên. Nhưng CLB ban đầu cố gắng từ chối vì cho rằng, khuyết tật của Jodie khiến việc cầm cung là bất khả thi. "Tôi là kiểu người mà nếu càng bị nói không thể làm được điều gì, thì lại càng muốn thực hiện điều đó thành công", Jodie nói báo Anh The Standard.

Ông Symon quyết định cải tiến cây cung bằng cách buộc nó vào tay con gái. Tuy nhiên, việc gắn cung vào tay vi phạm nguyên tắc tại các giải đấu. Hai bố con tiếp tục thêm khuôn giúp tăng diện tích bề mặt tay cầm, để có thể giữ thăng bằng. Việc tiên phong trong phát triển công nghệ giúp Jodie là trường hợp khuyết tật brachysyndactyly đầu tiên, trở thành VĐV chuyên nghiệp.

Bắn cung là môn chính thức từ Paralympic đầu tiên tổ chức tại Italy năm 1960. Các cung thủ được phân loại theo ba mức độ khuyết tật, gồm W1 - ngồi xe lăn và bại não dẫn đến suy giảm chức năng cả bốn chi, W2 - ngồi xe lăn có đầy đủ chức năng cánh tay, W3 – các VĐV có thể đứng trong hạng mục người cụt chi, bại não.


Các tin khác
Lamine Yamal và bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Pháp ở bán kết EURO 2024.

Trong thế giới bóng đá đầy rẫy những ngôi sao sớm nở tối tàn. Tuy nhiên Lamine Yamal sẽ không như vậy. Dù được coi là tài năng hứa hẹn bậc nhất, chàng trai mới bước sang tuổi 17 vẫn luôn giữ đôi chân trên mặt đất, trân trọng quá khứ và không bao giờ quên nơi mình đã sinh ra.

U22 Việt Nam có cơ hội cọ xát ở giải giao hữu tại Trung Quốc.

U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024 tại Trung Quốc từ ngày 4/9 đến ngày 10/9.

Haaland ghi bàn vào lưới West Ham ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh ngày 31/8 trên sân London, thành phố London, Anh.

Cựu hậu vệ Micah Richards tin tiền đạo Erling Haaland có khả năng và tiềm năng ghi nhiều bàn hơn hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Sheetal Devi (sinh ngày 10/1/2007) gặp tình trạng bệnh lý hiếm gặp gọi là phocomelia , khiến cô sinh ra không có cánh tay.

Sheetal Devi là cung thủ sinh ra không có cánh tay và phải luyện bắn cung bằng chân. Cô gái người Ấn Độ, mới 17 tuổi, đang tham gia tranh tài tại Paralympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục