Nhà hát Tuồng kết với với du lịch để quảng bá nghệ thuật

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2014 | 1:46:03 PM

Tổng Cục Du lịch vừa có dự án kết hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức chương trình khảo sát và tọa đàm sản phẩm mới “Đêm hoàng cung” với mục đích quảng bá rộng hơn những giá trị truyền thống của nghệ thuật tuồng đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là khách du lịch.

Đợt tới, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ tăng các suất diễn.
Đợt tới, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ tăng các suất diễn.

Một trích đoạn trong chương trình "Đêm hoàng cung"
Một trích đoạn trong chương trình "Đêm hoàng cung"


Chương trình được tổ chức với mục đích quảng bá nghệ thuật truyền thống của dân tộc và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành khai thác các sản phẩm văn hóa truyền thống để đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách du lịch trong nước và quốc tế.

“Đêm hoàng cung” được chia làm 2 phần. Phần 1 là nghệ thuật sắp đặt mô tả không gian văn hoá nghệ thuật tuồng, giới thiệu cho khách tới xem có thể trò chuyện, chụp ảnh kỷ niệm với người nghệ sĩ, vừa tận mắt được chứng kiến, tìm hiểu cặn kẽ các đạo cụ, cách thức diễn tuồng, nhân vật trong trích đoạn mà họ sẽ được xem.

Phần hai là nội dung chính, phục dựng lại chương trình biểu diễn tuồng truyền thống phục vụ trong hoàng cung xa xưa. Những trích đoạn nổi tiếng của nghệ thuật Tuồng truyền thống sẽ được các nghệ sĩ trình diễn lại như: “Múa cờ”, “Ông già cõng vợ đi xem hội”, Múa lân”, “Lân mẫu xuất Lân nhi”… Ở phần này, các nghệ sĩ sẽ tái hiện lại giống như một buổi biểu diễn nghệ thuật trong cung đình, có cả nhân vật Vua và Hoàng hậu xem. Mục đích của việc tái tạo lại không gian biểu diễn này vì các nghệ sĩ hy vọng sẽ giúp cho du khách trong và ngoài nước hiểu được nguồn gốc và giá trị của nghệ thuật Tuồng truyền thống của Việt Nam.
 
Chương trình do nghệ sĩ Đặng Bá Tài làm đạo diễn. Trong buổi giới thiệu chương trình, nghệ sĩ Đặng Bá Tài cho biết, chương trình “Đêm hoàng cung” sẽ không quá đi sâu vào phần hát xướng mà chủ yếu giới thiệu đến du khách nghệ thuật múa, âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Lý do là bởi, để khách du lịch tiếp cận và hiểu được nghệ thuật Tuồng không phải một sớm một chiều do có sự khác biệt về ngôn ngữ. Mục tiêu trước mắt của ê-kip thực hiện là tổ chức một chương trình bài bản, có thể giới thiệu được một cách khái quát và dễ hiểu nhất nghệ thuật Tuồng Việt Nam đến với du khách.

Vì đây là chương trình hướng tới việc quảng bá, tiếp thị nghệ thuật đến với khách du lịch trong và ngoài nước nên “Đêm hoàng cung” sẽ có cả phần phụ đề tiếng Anh và có MC dẫn chương trình. Hiện nay, với việc liên kết với các công ty lữ hành du lịch, Nhà hát Tuồng Việt Nam vẫn đang bố trí biểu diễn 3 buổi/tuần và đang cố gắng tiến tới việc tăng cường thêm suất diễn để phục vụ được lượng người xem thường xuyên hơn.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Văn với tác phẩm “Hồi ức chiến trận” lại trở thành tác giả VN duy nhất thắng giải trong cuộc thi ảnh lớn nhất hàng năm Pollux Awards lần thứ 6 của tổ chức Liên hoan ảnh toàn cầu ở Anh (Worldwide Gala Photography Awards) mà Ban giám khảo vừa công bố ngày 26/2.

Thi bắn nỏ trong ngày hội xuân ở xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải).

YBĐT - Lễ hội mùa xuân ở Yên Bái có đặc thù quy mô nhỏ từng địa phương, tộc người nên thời gian diễn ra các lễ hội chủ yếu từ sau tết Nguyên đán qua trung tuần tháng Giêng. Cũng vì thế mà không khí hội xuân sau tết khá sôi động trên diện rộng trong một thời gian ngắn.

Ông đồ Thuần đang hoàn thành chữ “Phúc”.

YBĐT - Đầu năm Giáp Ngọ, du xuân đền Thượng ở Lào Cai, tình cờ tôi gặp lại được hình ảnh ông đồ xưa. Với manh chiếu, chõng tre, giấy đỏ, mực tàu, ống bút nho, dáng ngồi cong gập, viết thư pháp Hán Nôm, phục vụ người đi xin chữ về treo tại nhà, nơi làm việc hay góc học tập của các bạn học sinh, sinh viên.

NXB Kim Đồng vừa giới thiệu bộ “Tranh truyện dân gian Việt Nam” phiên bản song ngữ Việt - Anh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục