Vinh danh 11 tác phẩm đạt giải cuộc thi "Tự hào nông dân Việt Nam"

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2016 | 3:06:06 PM

Được phát động từ ngày 8/10/2015 và kết thúc vào ngày 15/9, cuộc thi viết "Tự hào Nông dân Việt Nam đã nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải nhì cuộc thi
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải nhì cuộc thi "Tự hào nông dân Việt Nam năm 2016."

Cuộc thi do Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền chính thức tổ chức. Ban giám khảo đã lựa chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh vào sáng 5/10, tại Hà Nội.

Các tác phẩm được vinh danh trong cuộc thi năm nay bao gồm: tác phẩm “Máy nông nghiệp 12 trong 1 made in Tạ Đình Huy” của tác giả Trần Dũng (Nam Định) đã đạt giải Nhất với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng dành cho 2 tác phẩm: “Người lái con thuyền Hợp tác xã kiểu mới” của tác giả Trần Trọng Trung (Đồng Tháp) và tác phẩm “Anh kế gà làm giàu bằng cánh tay teo quắp” của tác giả Nguyễn Văn Chiển (Hưng Yên); 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Lưu Quang Định-Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay cho biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp, kể từ tháng 10/2013, tờ báo này phối hợp tổ chức cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam.”

“Cuộc thi chuyên viết về gương những nông dân điển hình, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai... Viết về những tập thể, hợp tác xã có những cách làm hay trong liên kết sản xuất, hình thành các mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi có nhiều hiệu quả…,” ông Định cho hay.

Đại diện Ban tổ chức cũng cho biết, năm nay, ngoài các chủ đề theo yêu cầu của cuộc thi, nhiều bài viết đã bám theo các vấn đề nóng của đất nước, xã hội, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm. Các bài viết về nông sản sạch, các gương và mô hình về sản xuất, cung ứng nông sản sạch chiếm tỷ lệ lớn trong các bài dự thi.

Ngay sau Lễ trao giải cuộc thi viết Tự hào nông dân Việt Nam lần thứ 3, ban tổ chức cũng tiếp tục phát động cuộc thi viết Tự hào nông dân Việt Nam lần thứ 4 (2016-2017).

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Lễ Cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ ở xã Viễn Sơn (Văn Yên). 
(Ảnh: Quyết Thắng)

YBĐT - Chẳng phải tự nhiên mà xã Viễn Sơn được chọn làm nơi tổ chức Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ Nhất năm 2015. Nếu như Văn Yên nổi tiếng với cây quế thì Viễn Sơn chính là quê hương của loài cây này. Đồng bào Dao ở Viễn Sơn đã trồng quế qua bao thế hệ. Tiếp nối đời này sang đời sau, người Dao gắn bó với cây quế không những chỉ là nguồn thu nhập chủ yếu mà còn bởi các giá trị mang sắc màu văn hóa, tâm linh.

Phạm Khánh Ngọc mặc áo dài Việt Nam rất duyên dáng trong phần dự thi của mình.

Phạm Khánh Ngọc - diễn viên Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO), giảng viên Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), giọng ca opera sáng giá của Việt Nam, vừa đoạt giải Nhì cuộc thi thanh nhạc quốc tế SLO-ASEAN Vocal Competition tổ chức ở Singapore.

Tham dự buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 4/10 có bà Thúy Nga, Nguyễn Thị Loan và NTK Audrey Hiếu Nguyễn (từ phải sang)

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cấp phép cho người đẹp Nguyễn Thị Loan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế diễn ra tại Mỹ vào ngày 8/10 tới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái nghiên cứu các hình khắc trên phiến đá cổ ở Lao Chải (Mù Cang Chải) tháng 7/2016.

YBĐT - Năm 2015, nhận được thông tin từ địa phương về việc phát hiện những tảng đá có các “bản vẽ” ở xã Lao Chải (Mù Cang Chải), Bảo tàng tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh có chuyến khảo sát, điều tra đã xác định đó chính là những tảng đá khắc của con người. Tháng 6/ 2016, hai tổ chức này lại tiếp tục khảo sát để xác định thêm những thông tin mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục