Thành phố Yên Bái xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/9/2023 | 7:03:55 AM

YênBái - Xác định việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động, nhằm đẩy mạnh phong trào gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Cán bộ, đảng viên xã Văn Phú tham gia Ngày thứ Bảy cùng dân, tháo dỡ, hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Cán bộ, đảng viên xã Văn Phú tham gia Ngày thứ Bảy cùng dân, tháo dỡ, hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 
Về xã Văn Phú hôm nay dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con đường bê tông liên thôn được kiên cố hóa sạch đẹp, tô điểm bởi những khóm hoa đang khoe sắc; những ngôi nhà xây cao tầng mọc lên san sát. Không chỉ bức tranh kinh tế giàu đẹp đang dần hiện hữu mà ở các thôn, xóm, khu dân cư, đời sống tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Các phong trào văn hóa văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao được phát triển rộng khắp, tình làng nghĩa xóm được gắn bó bền chặt. 

Ông Bùi Viết Quý - Chủ tịch UBND xã Văn Phú cho biết: "Với phương châm lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm nội dung trọng tâm, xã đã triển khai các phong trào, cuộc vận động tại các thôn với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn, như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, .. được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Người dân Văn Phú luôn có tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, sống hòa thuận, tích cực tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo”. 

Từ một xã vùng ven của thành phố Yên Bái, tới nay, Văn Phú đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, vươn mình phát triển với nhiều mô hình phát triển kinh tế như: trồng rau an toàn, mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm… 

Đời sống người dân ngày một được nâng cao, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,86%. Các phong trào "Gia đình văn hoá”, "Làng văn hoá”, "Tổ dân phố văn hoá” được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Đến nay, trên địa bàn xã có 96,9% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá; 8/8 thôn được công nhận thôn văn hoá; 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hoá.

Hiện nay, 100% các thôn có đội văn nghệ, thể dục thể thao thao quần chúng, thường xuyên tham gia các hội thi, hội diễn, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó giữa các thôn, xóm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 


Bà Hoàng Thị Hồng Diệp - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin thành phố cho biết: "Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, chất lượng ngày càng được nâng lên, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan toả nhanh chóng trong đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân tích cục hưởng ứng”. 

Cụ thể, tại các khu dân cư đã xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tình làng, nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó; tự giác và gương mẫu thực hiện quy ước của địa phương; quy chế của cơ quan, đơn vị; có ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý, văn minh trong giao tiếp ứng xử; có trách nhiệm, ý chí, khát vọng vươn lên. 

Phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa”, "Gia đình hạnh phúc”, "Thôn văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa” được triển khai hiệu quả, gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng tổ nhân dân tự quản được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương. 

Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2022 đạt 97,3%, vượt 7% kế hoạch. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 96,85%, vượt 9,45% kế hoạch. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 96%, vượt 0,7% kế hoạch. Thành phố có 1.306 gia đình văn hóa tiêu biểu; 14 thôn, tổ văn hóa kiểu mẫu. Các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao trên thành phố được quan tâm đầu tư, xây dựng. Việc khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả. 

Hiện nay, thành phố có 14 trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, phường; 118 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe và tinh thần cho nhân dân. Thành phố cũng đã chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì hoạt động 51 câu lạc bộ văn nghệ và 130 đội văn nghệ tại cơ sở. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" được duy trì và phát triển sâu rộng. 

Toàn thành phố duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 8 hội thể thao, 236 câu lạc bộ thể thao quần chúng tại các xã, phường, thôn, tổ dân phố. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 62%.

Bà Hoàng Thị Hồng Diệp - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin thành phố cho biết thêm: "Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai việc  bình xét, công nhận các danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; gia đình hạnh phúc, thôn, tổ dân phố hạnh phúc; phường đạt chuẩn đô thị văn minh; thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị… đảm bảo thực chất, khách quan. Cùng với đó, tranh thủ nguồn đầu tư và huy động nguồn lực địa phương đóng góp xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, hướng tới xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh ở cộng đồng dân cư”.

Với những kết quả đạt được sẽ tạo động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục vượt khó vươn lên, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển bền vững.

Thu Trang

Tags Thành phố Yên Bái xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư gia đình văn hoá làng văn hoá

Các tin khác
Mô hình Rùa vàng ngậm kiếm của xã Yên Bình, huyện Yên Bình tham gia Đêm hội đèn lồng

Tối nay- 27/9 (tức 13/8 Âm lịch), tại sân khấu ngoài trời Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình đã tổ chức Đêm hội đèn lồng "Trung thu cho em” năm 2023.

Nghi lễ tế mặn trong Lễ hội đình làng Dọc của người Tày xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên

Huyện Trấn Yên có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó đồng bào dân tộc Dao, Cao Lan, Mông, Tày, Mường… chiếm trên 38% dân số toàn huyện. Nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc, phát triển du lịch địa phương.

Nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ được tổ chức tại tuyến phố đi bộ Hào Gia.

Với việc duy trì phố đi bộ Hào Gia, thời gian qua, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã có nhiều nỗ lực khai thác không gian phố đi bộ để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tạ sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của du khách khi đến với thành phố Yên Bái.

Đêm hội Trăng rằm điểm năm 2023 tại xã Phù Nham với nhiều tiết mục đặc sắc với các bài hát về thiếu nhi, hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động Tết Trung thu nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu nhi và đẩy mạnh các hoạt động du lịch của địa phương, quảng bá về con người và quê hương Nghĩa Lộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục