Bức tranh thủy mặc lớn nhất Việt Nam tự phá kỷ lục

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/2/2008 | 12:00:00 AM

Bức tranh thủy mặc lớn nhất Việt Nam mang tên "Trăm hoa đua nở" vừa ra mắt tối 21/2 tại TP.HCM nhân tết Nguyên tiêu.

Phần vẽ cây tùng do họa sĩ Lý Tùng Niên thực hiện trong bức tranh thủy mặc kỷ lục
Phần vẽ cây tùng do họa sĩ Lý Tùng Niên thực hiện trong bức tranh thủy mặc kỷ lục

Bức tranh thủy mặc được xem là lớn nhất Việt Nam này có kích thước dự kiến ban đầu là 1,1m x 4,5m. Tuy nhiên, do được thực hiện từ một cuốn giấy dài chưa cắt nên kích cỡ tranh đã được tăng lên 1,22m x 5m, tự phá kỷ lục theo nét cọ phóng khoáng của các họa sĩ.

18 họa sĩ chuyên vẽ tranh thủy mặc, trong số hơn 40 họa sĩ thuộc CLB Mỹ thuật Quận 5, TP.HCM đã cùng thực hiện bức tranh kỷ lục theo lối hoa điểu (một trong các phong cách của tranh thủy mặc như sơn thủy, nhân vật...) này . Người khai cọ cho bức tranh là họa sĩ Quang Tồn Chí, với một cành bạch mai ở góc trái tranh. Lần lượt các họa sĩ tiếp nối nhau hoàn tất bức vẽ, lúc nhiều nhất có 8 họa sĩ cùng múa cọ. 

Họa sĩ Trần Văn Hải, người tham gia vẽ phần hoa kiếm lan và phụ trách thường trực trông nom bức tranh, cho biết điểm khó nhất trong việc thực hiện bức Trăm hoa đua nở là phải hòa hợp được bút pháp của tất cả 18 họa sĩ: "Bức tranh thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng tâm của các họa sĩ, phải hiểu nhau rất rõ thì chúng tôi mới có thể vẽ chung được với nhau".

Tuy vậy, phải mất cả tuần, các họa sĩ (người lớn nhất là Văn Tích Túc đã ngoài 80, người trẻ nhất là Lý Chánh Vân mới hơn 20 tuổi) mới hoàn tất được bức tranh mà cả nhóm đã thai nghén ý tưởng từ trước đó cả năm. Nếu sai khác nhau về bút pháp, phải hủy tranh để vẽ lại. Do đó, người vẽ sau phải hiểu và nắm được bút lực của người vẽ trước để nương theo đó mà phóng cọ cho thật khớp và nhuần nhuyễn.

Người thưởng tranh khó nhận ra đây là tác phẩm do nhiều người thực hiện. Tuy nhiên, họa sĩ Trần Xuyên, người phụ trách việc đề chữ, khâu quan trọng để cho ra một bức tranh thủy mặc hoàn chỉnh, thừa nhận: "Tác phẩm có ưu điểm là các họa sĩ đã kiềm chế mình để hòa hợp với nhau, nhưng có hạn chế là không gian của tranh hơi chật so với sự thoáng đãng của thủy mặc truyền thống".

Bức Trăm hoa đua nở hiện vẫn chưa được bồi và lồng khung, kính vì kích cỡ quá khổ chưa đặt hàng kịp. Tranh được trưng bày đến ngày 29/2 và dự kiến sẽ được bán đấu giá để làm từ thiện.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Một cảnh trong lễ hội

YBĐT - Bản Kích, xã Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La được biết đến với những nét văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc của người Thái, và cùng với đó là lễ hội “Kin Pang Then” - lễ hội truyền thống của dân tộc Thái trắng.

(Ảnh: Quang Tuấn)

YBĐT - Là một trong những quần thể di tích lịch sử ghi dấu những thăng trầm biến cố của đất nước, là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng trong các cuộc đấu tranh giữ nước, chùa Ngọc Am thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái (Yên Bái) được xem như một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch tâm linh của du khách xa gần mỗi dịp lễ hội đầu xuân.

(Ảnh: Thành Trung)

YBĐT - Đình Bằng Là (huyện Văn Chấn) được tôn dựng năm Giáp Thân (năm 1704) thuộc triều vua Lê Duy Tông. Đình này vừa thờ sơn thần (Đức Thánh Tản), vừa thờ ông Phạm Đình Yên, là người có công khai sơn lập địa ở vùng này.

Cảnh trong phim High School Musical 2: Dance Along

Phần 3 của High School Musical mang tên High School Musical 3: Senior Year sẽ công chiếu ở Pháp ngày 22-10, trước cả khi ra mắt khán giả Mỹ, đây có lẽ là món quà thú vị đối với các fan Pháp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục