Lễ cấp sắc - nghi lễ truyền thống của đồng bào Dao quần trắng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/2/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Lễ cấp sắc là một nghi lễ quan trọng trong đời người con trai dân tộc Dao. Cấp sắc là lễ "trao bằng" cho con trai (từ 10 tuổi trở lên, tuỳ theo từng gia đình làm sớm hay muộn) được công nhận đã trưởng thành.

Lễ cấp sắc của đồng bào Dao quần trắng.
Lễ cấp sắc của đồng bào Dao quần trắng.

Theo phong tục của người Dao quần trắng ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái), người con trai đủ tuổi theo quy định phải được làm lễ cấp sắc thì khi đó mới có đủ thẩm quyền để làm lễ cúng bái và được giao tiếp với cõi âm theo phong tục của dân tộc Dao. Ngoài thể hiện nét văn hóa độc đáo riêng của dân tộc Dao, lễ cấp sắc còn thể hiện đạo lý làm người, hướng con người tới cái thiện, hướng tới cội nguồn và tổ tiên.

Lễ cấp sắc của người Dao thường được tổ chức vào dịp cuối năm và được diễn ra trong khoảng hai ngày với các bước:

Bước 1: Vào đám (đám chay) cúng mời thần linh, tổ tiên đến dự

Bước 2: Cấp sắc: thần linh đến chứng minh cho gia đình làm lễ cấp sắc cho điện tử

Bước 3: Cúng tế cho tổ tiên và cho thần linh, sau đó tiễn đưa tổ tiên, thần linh về. 

Kết thúc lễ, gia đình có con cháu được cấp sắc mời anh em, họ hàng cùng ăn cơm, uống rượu để mừng cho con, cháu của mình đã được công nhận trưởng thành.

Sau đây là một số hình ảnh trong lễ cấp sắc:

 

Mâm cúng mời tổ tiên, thần linh đến dự lễ. (Ảnh: Thanh Ba)

 

Thầy mo làm lễ cấp sắc cho con cháu đủ tuổi để được công nhận đã trưởng thành. (Ảnh: Thanh Chi)

 

Trong lễ cấp sắc gồm có trống bông, chiêng, trống cơm... (Ảnh: Thanh Ba)

 

Tiến hành các nghi lễ cấp sắc. (Ảnh: Thanh Chi)

Linh Trang

 

Các tin khác
(Ảnh: Tuấn Nghĩa)

YBĐT - Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Ngày thơ Việt Nam (ngày Rằm tháng Giêng Mậu Tý). Tham dự có các ban ngành của tỉnh, các tác giả thơ, cộng tác viên thơ của Hội, các tác giả, người yêu thơ của Câu lạc bộ Thơ người cao tuổi Yên Bái, chi hội Câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Yên Bái, học sinh và giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và một số trường trung học phổ thông.

Phần vẽ cây tùng do họa sĩ Lý Tùng Niên thực hiện trong bức tranh thủy mặc kỷ lục

Bức tranh thủy mặc lớn nhất Việt Nam mang tên "Trăm hoa đua nở" vừa ra mắt tối 21/2 tại TP.HCM nhân tết Nguyên tiêu.

Một cảnh trong lễ hội

YBĐT - Bản Kích, xã Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La được biết đến với những nét văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc của người Thái, và cùng với đó là lễ hội “Kin Pang Then” - lễ hội truyền thống của dân tộc Thái trắng.

(Ảnh: Quang Tuấn)

YBĐT - Là một trong những quần thể di tích lịch sử ghi dấu những thăng trầm biến cố của đất nước, là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng trong các cuộc đấu tranh giữ nước, chùa Ngọc Am thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái (Yên Bái) được xem như một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch tâm linh của du khách xa gần mỗi dịp lễ hội đầu xuân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục