Trao giải cuộc thi Những cuốn sách vàng lần 4/2008

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/3/2008 | 12:00:00 AM

Sách tranh tiếng Pháp đoạt giải nhất cuộc thi Những cuốn sách vàng lần 4/2008. Cuộc thi Những cuốn sách vàng do NXB Tổng hợp TP.HCM tổ chức, nằm trong các hoạt động của Hội sách TP.HCM lần thứ 5 đã công bố kết quả.

Giải nhất hạng mục sách bộ thuộc về quyển sách tranh tiếng Pháp Monographie dessinée de L’Indochine: Cochinchine (NXB Paul Geuthner, 1935) do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM lưu giữ. Bộ sách gồm 8 tập do trường Mỹ thuật Gia Định tập hợp các tranh vẽ về phong cảnh, đời sống sinh hoạt, văn hóa, phong tục tập quán... của người Nam Bộ vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20. Giải nhì thuộc về bộ sách Thành ngữ biên lục (Trương Minh Biện, NXB Sài Gòn, 1918) do linh mục Nguyễn Hữu Triết, nhà thờ Tân Sa Châu – TP.HCM, sưu tầm.

Giải nhất hạng mục tạp chí thuộc về bộ Tạp chí Tao Đàn và Đông Dương tạp chí (NXB Tân Dân, 1914-1939) của ông Hoàng Minh (141 Lý Chính Thắng, Q.3 - TP.HCM). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải khác và giải Sách có kỹ thuật in độc đáo dành cho cuốn sách Pháp ngữ Who’s Who – ấn phẩm của phủ toàn quyền Đông Dương vào năm 1943. Tổng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng.

Các quyển sách đoạt giải cũng sẽ được trưng bày tại gian hàng của NXB Tổng hợp trong khuôn khổ hội sách lần 5/2008.

(Theo HTV)

Các tin khác

Một chương trình thực sự đặc biệt và hoàn toàn không giống với 2 gala đã được thực hiện trong 2 năm đầu tiên mà là sự xuất hiện tất cả những ca khúc xuất sắc của cả 3 năm.

Ngày 5-3, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc làm việc với hơn 30 đại biểu, đại diện cho giới văn nghệ sĩ và các chuyên ngành văn học nghệ thuật (VHNT) trong cả nước về Đề án phát triển VHNT trong tình hình mới. Tham dự cuộc làm việc còn có đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Cấu trúc đài thiên văn mặt trời ở Chankillo (Peru).

Tạp chí Khảo cổ (Archaeology) Mỹ đã bình chọn và công bố danh sách 10 phát hiện lớn nhất trong lĩnh vực khảo cổ học của nhân loại trong năm 2007 vừa qua.

(Ảnh: Thu Thảo).

YBĐT - Cùng với cây đàn tính, những câu then ngọt ngào và say đắm..., đồng bào Tày ở đây còn có nhiều nghi lễ truyền thống độc đáo vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc được trân trọng gìn giữ qua nhiều thế hệ và tiếp tục phát huy trong cuộc sống hôm nay. Trong đó có lễ hội “Caáu Lôống Tôông” – hay còn gọi là lễ hội cầu mùa. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Tày, thường được tổ chức vào dịp đầu xuân sau Tết Nguyên đán ít ngày với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống con người yên ấm, no đủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục