Nhà hát hiện đại nhất Việt Nam sẽ giống cánh buồm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/9/2010 | 8:22:16 AM

Sáng 23/9, UBND thành phố Hà Nội đã công bố quyết định lựa chọn phương án thiết kế của nhà tư vấn Renzo Piano (Italia) để xây dựng nhà hát Thăng Long, có sức chứa hơn 3.000 chỗ.

Thiết kế tòa nhà gần gũi với thiên nhiên.
Thiết kế tòa nhà gần gũi với thiên nhiên.

Theo ông Phí Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, gần 100 năm qua, Hà Nội chưa có công trình văn hóa nào xứng với tầm vóc thủ đô. Để tạo dấu ấn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thành phố chủ trương xây nhà hát mới và đã được người dân ủng hộ. Đây sẽ là công trình kết hợp tinh hoa của dân tộc và thế giới, do các nhà tư vấn nổi tiếng thế giới tham gia thiết kế.

Trong một tháng nghiên cứu, nhà thiết kế Renzo Piano (Italia) đã lấy ý tưởng từ cánh buồm trên vịnh Hạ Long để xây dựng nhà hát Thăng Long. Công trình nằm trên mặt hồ, đường đi có dáng cầu Thê Húc với trục thẳng dài 100 m trong khu đô thị Tây Hồ Tây.

Thiết kế nhà hát gồm 3 khối, nhà hát chính và 2 quảng trường lớn là sân khấu ngoài trời. Ban ngày đây sẽ là một đài nước lớn, là không gian tổ chức triển lãm ngoài trời. Một trục giao thông lệch mảnh mai sẽ xuyên suốt 3 không gian.

Công trình chính là tổ chức hợp khối, phòng hoà nhạc cổ điển bố trí trên phòng biểu diễn đa chức năng. Cấu trúc chủ yếu sử dụng vật liệu thép, kính, hệ thống mái áp dụng công nghệ tích tụ năng lượng, hệ thống bao che dùng các ống nước thuỷ tinh làm giảm bức xạ nhiệt vào mùa hè.

Trong nhà hát Thăng Long còn một khối biểu diễn hoà nhạc cổ điển 1.200-1.500 chỗ, một khối biểu diễn đa chức năng 1.800 chỗ và nhiều phòng chức năng.

Theo ông Nguyễn Chí Tam, Giám đốc thiết kế Công ty Highend Architecture (đại diện của Renzo Piano Buiding Workshop tại Việt Nam), nhà tư vấn Renzo Piano đã nghiên cứu nhiều về văn hóa Hà Nội và Việt Nam để đưa vào công trình này, tạo sự gần gũi với công chúng.

Ngoài ra, ông Renzo Piano đã làm việc với một văn phòng phát triển bền vững của Anh để thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng và gần gũi với thiên nhiên. Mái của nhà hát giống phần trên vương miện của vua Lý Thái Tổ, cũng là nơi thu năng lượng mặt trời.

Các mặt tiền sẽ tạo thành màn hình lớn để trình diễn, quảng bá hình ảnh của các sự kiện. Mặt tiền cũng là những ống thủy tinh đẩy nước từ dưới hồ làm mát cho tòa nhà. Đây là dự án đầu tiên áp dụng công nghệ này ở Việt Nam.

Phương án kiến trúc nhà hát Thăng Long đang được triển lãm và lấy ý kiến người dân tại tầng 2, Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Công trình này sẽ được động thổ vào ngày 6/10 tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhà tư vấn Renzo Piano (người Italia) từng thiết kế các công trình như Potsdamer Platz (Berlin, Đức), London Bridge (London, Anh), The New York Times Buiding (NewYork, Mỹ).

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Mộc bản khắc ghi sự kiện vua Minh Mạng đặt tên Hà Nội.

Bản khắc ghi rõ: Năm Minh Mạng thứ 12 (tức 1831), phủ Hoài Đức thuộc Bắc Thành trước đây, hợp với trấn Sơn Nam, đổi và đặt tên là tỉnh Hà Nội.

Đại Phật tượng tọa lạc trên núi Phật Tích, dưới chân núi là Chùa Phật Tích.

Cùng với lễ khai quang Đại phật tượng trên núi Phật Tích, vào ngày 25 - 26/9 tới, Đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan ban ngành sẽ tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đối với công trình chùa Phật Tích.

Thí sinh miền Bắc tới tham dự rất đông.

Sau gần 2 tháng phát động cuộc thi Ngôi sao tuổi teen, ban tổ chức cuộc thi nhận được hơn 2.000 hồ sơ của các thí sinh tuổi teen trên khắp mọi miền tổ quốc tham dự. Và 100 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết khu vực.

Sáng nay 22/9, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 - Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đã chính thức được cục nghệ thuật Biểu diễn đồng ý cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới được tổ chức tại SanYa - Trung Quốc từ ngày 01/10 - 30/10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục