IS nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ đánh bom tại Iraq

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/10/2015 | 1:43:03 PM

IS ngày 6/10 đã lên tiếng chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công tại nhiều khu vực của Iraq một ngày trước đó khiến ít nhất 56 người thiệt mạng.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Balad Ruz, tình Diyala ở Iraq.
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Balad Ruz, tình Diyala ở Iraq.

Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết: một kẻ đánh bom liều chết của IS ngày 5/10 đã cho kích nổ ô tô bom nhằm vào thị trấn có đông người Shiite sinh sống tại tỉnh Diyala, làm ít nhất 32 người chết và 58 người khác bị thương.

Ngay sau đó, phiến quân IS cũng đã kích nổ một xe bom khác tại khu vực Husseiniya ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 14 người chết và 25 người khác bị thương.

IS hiện đang kiểm soát một khu vực lãnh thổ rộng lớn phía Tây và phía Bắc Iraq, bao gồm cả thành phố Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq. Chúng thường xuyên tấn công các khu vực dân cư và các trụ sở chính phủ có đông người Shiite nhằm lật đổ chính phủ do người Shiite điều hành tại Iraq.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, chỉ tính riêng trong tháng 9/2015, có 717 người Iraq đã bị thiệt mạng và 1.216 người khác bị thương trong các vụ tấn công khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang, trong đó số người thiệt mạng tại thủ đô Baghdad là 257 người. Liên hợp quốc cho rằng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

(Theo VOV)

Các tin khác
Rất đông người tham gia lễ kỷ niệm 25 năm thống nhất nước Đức ở Berlin

Cuối tuần qua, Đức đã có những giờ phút thật sôi động với một loạt các hoạt động kỷ niệm 25 năm thống nhất đất nước.

Ông John Ashe, cựu chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mỹ cáo buộc cựu chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc nhận khoản hối lộ 1,3 triệu USD của một tỷ phú Trung Quốc, trong bê bối gây chấn động tổ chức quốc tế này.

Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng Euro Jeroen Dijsselbloem.

Các nước Liên minh châu Âu (EU) có thể được miễn khoản chi phí giải quyết khủng hoảng di cư khi tính toán thâm hụt ngân sách, căn cứ theo tình hình cụ thể ở từng quốc gia.

Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Nga hạ cánh xuống căn cứ Hmeymim ở Syria.

Ngày 6-10, NATO yêu cầu Nga ngưng ngay không kích phe đối lập Syria được phương Tây chống lưng và cảnh báo việc máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục