Nga và Bolivia ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2015 | 2:15:11 PM
Ngày 8/10 tại La Paz, đại diện của Bolivia và Nga đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ lợi ích hòa bình.
![]() |
Tổng giám đốc Rosatom Sergey Kirienko và Bộ trưởng Khí đốt và Năng lượng của Bolivia Luis Alberto Sanchez ký thỏa thuận.
|
Tuyên bố của Bộ trưởng Khí đốt và Năng lượng Bolivia Luis Alberto Sanchez cho biết Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) sẽ giúp nước này xây dựng một tổ hợp hạt nhân, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.
Dự án ký với Rosatom được chia thành 5 hạng mục: lắp đặt một máy gia tốc ly tâm loại nhỏ phục vụ chẩn đoán y tế, một máy phát xạ tia gamma để tiệt trùng thực phẩm và nâng cao chất lượng hạt giống, xây dựng một nhà máy điện hạt nhân, thẩm định trữ lượng urani và thori của Bolivia và xây dựng một lò phản ứng phục vụ nghiên cứu khoa học.
Đây là một phần trong kế hoạch đa dạng hóa nguồn năng lượng, thúc đẩy khoa học công nghiệp phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân trong y tế của Chính phủ Bolivia.
Tổng thống Bolivia Evo Morales nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của Bolivia hoàn toàn mang mục đích hòa bình và khoa học, với vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD và có sự hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Từ năm 2014, Bolivia đã ký thỏa thuận hợp tác với Pháp và Argentina trong lĩnh vực hạt nhân, trong khi đó IAEA cam kết sẽ giúp nước Nam Mỹ trong việc thiết lập hệ thống quy chuẩn an toàn.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Thời hạn trao giải thưởng Nobel Hoà bình năm 2015 đã cận kề, nhưng câu hỏi ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng này trong số 273 cá nhân và tổ chức được đề cử vẫn còn chưa được làm sáng tỏ. Giới quan sát dự báo sẽ có nhiều kịch tính xẩy ra.
Với sự hỗ trợ hỏa lực của Nga, quân đội Syria ngày 8-10 bắt đầu các cuộc tấn công vào sào huyệt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giành lại quyền kiểm soát ở một số vị trí quan trọng. Theo Sputnik, Nga đã bắn ít nhất 26 tên lửa hành trình từ tàu chiến ở biển Caspi vào các căn cứ của IS ở Syria.

Ngày 8/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp với ông Nasuo Yamaguchi, Chủ tịch đảng Công Minh mới thuộc liên minh cầm quyền Nhật Bản đang ở thăm Seoul.

NATO sẽ huy động binh lính đến Thổ Nhĩ Kỳ để phòng thủ vì lo ngại chiến dịch trên không của Nga ở Syria đang leo thang với mức độ đáng lo ngại.