Thủ tướng Iraq chính thức tuyên bố chiến thắng IS ở Mosul
- Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2017 | 1:57:56 PM
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố về việc chiến thắng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul.
![]() |
Thủ tướng Iraq thân chinh ra mặt trận Mosul chúc mừng binh sĩ.
|
Tuyên bố chiến thắng ở Mosul này được đưa ra trong một bài phát biểu trên Truyền hình Quốc gia Iraq vào đêm 10/7 (giờ Việt Nam), đánh dấu thất bại lớn nhất của IS kể từ khi nhóm này tuyên bố thành lập vào 3 năm trước.
Ông Abadi cũng đã tới Mosul để chúc mừng các chỉ huy quân đội. Thành phố lớn thứ hai của Iraq đã hoàn toàn được giải phóng từ tay các phiến quân IS sau 266 ngày giao tranh ác liệt, chấm dứt sự chiếm đóng gần 3 năm của IS. Mosul từng là thủ đô trên thực tế của IS.
Hàng trăm người Iraq đã đổ ra đường tại trung tâm thủ đô Baghdad ăn mừng chiến thắng. Từng đoàn xe nối đuôi nhau với lá cờ Iraq tung bay trên nóc, chật cứng các con phố tại thủ đô.
Đánh giá chiến thắng tại Mosul sẽ là bước tiến nhằm ổn định tình hình Iraq, song Thủ tướng al-Abadi thừa nhận, nhiệm vụ khó khăn trước mắt là ổn định, tái thiết Mosul và loại bỏ các nhóm phiến quân có liên hệ với IS.
Liên Hợp Quốc ước tính chi phí khôi phục hạ tầng cơ bản cho Mosul có thể lên tới hàng tỷ USD.
(Theo VTV)
Các tin khác

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia dẫn các thông tin tình báo cho biết các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lên kế hoạch chuyển căn cứ hoạt động sang khu vực Đông Nam Á sau khi thất bại thảm hại ở Trung Đông.

Ngày Dân số thế giới năm 2017 có chủ đề "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh".
Ngày 10-7, vòng hòa đàm giữa Chính phủ Syria và phe đối lập nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã bắt đầu tại TP Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ). Vòng hòa đàm tập trung vào 4 nội dung chính là hiến pháp mới, cơ chế điều hành đất nước, bầu cử và cuộc chiến chống khủng bố.

Với 66 phiếu thuận của các nghị sỹ đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền có mặt tham dự phiên họp toàn thể, Quốc hội Campuchia ngày 10/7 đã thông qua Luật Chính đảng sửa đổi, theo hướng siết chặt hơn, nghiêm cấm việc thông đồng giữa đảng chính trị và phạm nhân nhằm trục lợi chính trị.