Thái Lan bắt 3 sỹ quan giúp cựu Thủ tướng Yingluck bỏ trốn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/9/2017 | 8:39:02 AM

Ngày 22/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết cảnh sát nước này đang tạm giữ để thẩm vấn 3 sỹ quan cảnh sát cùng dân thường, bị nghi ngờ giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn ra nước ngoài.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Nhật báo Bưu điện Bangkok (Bangkok Post) dẫn lời Phó Thủ tướng Prawit nêu rõ, trong số 3 sĩ quan bị bắt có một Đại tá cảnh sát và người này nói rằng ông ta "được lệnh" giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rời khỏi đất nước.

Ông Prawit cho biết sĩ quan này đã tiết lộ tên của người đứng sau toàn bộ kế hoạch giúp bà Yingluck trốn khỏi đất nước, nhưng Phó Thủ tướng Thái Lan sẽ không công bố danh tính nhân vật này.

Ông Prawit cũng từ chối trả lời về thông tin cho rằng người đứng sau mọi việc là một cựu Cảnh sát trưởng của thành phố Bangkok.

Theo Phó Thủ tướng Prawit, bà Yingluck đã đi xe đến cửa khẩu Aranyaprathe ở tỉnh Sakaew giáp biên giới với Campuchia vào lúc nửa đêm khi chốt kiểm soát đã đóng cửa.

Bà Yingluck được cho là đã đổi xe và sau đó tới một sòng bạc để vượt biên sang Campuchia cùng với một thư ký.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Ngày 22/9, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế thông qua một nghị quyết kêu gọi Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ đối với Mỹ. Tuyên bố này sẽ được thực hiện bằng một hành động cụ thể.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (thứ hai từ phải sang) cùng đại diện các nước hoan nghênh việc ký Hiệp ước quốc tế về cấm vũ khí hạt nhân.

Ngày 21/9, khoảng 50 nước thành viên LHQ ký Hiệp ước quốc tế cấm vũ khí hạt nhân bên lề Đại hội đồng đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ.

Một máy bay ném bom Tu-95MS của Nga.

Quân đội Syria với sự hỗ trợ đắc lực của Không quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát hơn 87% lãnh thổ của nước này, phá hủy hơn 96.000 mục tiêu khủng bố trong 2 năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục