Hội đồng lập pháp Thái Lan thông qua đề nghị hoãn bầu cử

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/1/2018 | 8:39:55 AM

Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tức Quốc hội đã thông qua dự luật cho phép trì hoãn cuộc bầu cử thêm 90 ngày.

Thủ tướng Thái Lan Prauyth Chan-ocha.
Thủ tướng Thái Lan Prauyth Chan-ocha.

Ngày 25/1, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan đã nhóm họp để xem xét đề nghị hoãn bầu cử mà chính phủ của Thủ tướng Prauyth Chan-ocha đề nghị.

Với tỷ lệ 196 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 14 phiếu trắng, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tức Quốc hội đã thông qua một dự luật cho phép trì hoãn cuộc bầu cử dân sự ở nước này thêm 90 ngày. Như vậy, nhiều khả năng, cuộc bầu cử dân sự tại Thái Lan sẽ phải trì hoãn tới đầu năm 2019.

Theo chủ tịch Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan Vitthaya Piewpong, việc trì hoãn cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay là cần thiết bởi cử tri cũng như các đảng phái sắp được tái hoạt động tại Thái Lan có thêm thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị. Quyết định được thông qua với số phiếu thuận áp đảo.

Theo Hiến pháp 2017 của Thái Lan, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 150 ngày sau khi 4 đạo luật cơ bản về bầu cử - luật về ủy ban bầu cử, luật về đảng chính trị, luật về bầu hạ nghị sỹ và luật về thành phần thượng viện, "có hiệu lực” chứ không phải "được ban hành”. Nếu luật bị hoãn áp dụng 90 ngày, thì thời gian tổ chức bầu cử sẽ là 240 ngày sau khi luật có hiệu lực.

Trước đó, các đảng chính trị tại Thái Lan đã đưa ra tuyên bố phản đối ý định hoãn thi hành dự luật bầu cử dân sự. Đảng Pheu Thái kêu gọi nhanh chóng trả lại quyền điều hành quốc gia cho nhân dân.

Cũng trong một diễn biến liên quan, đại sứ EU tại Thái Lan Pirkka Tapiola đã lên tiếng kêu gọi nước này bỏ ý định hoãn bầu cử và EU sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan trong việc thực hiện lộ trình đã đề ra trước đó.

Trong chuyến công du tới Mỹ vào tháng 10/2017, thủ tướng Thái Lan Prauyth Chan-ocha cũng đã tuyên bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2018 để mở đường cho việc thành lập chính phủ dân sự. Tuy nhiên, chính quyền quân sự lại cho rằng tình hình tại Thái Lan chưa đảm bảo để có thể có một cuộc bầu cử an toàn. Chính vì thế, chính phủ đã đề nghị với Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan hoãn cuộc bầu cử tới đầu năm 2019.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Tuyết rơi nặng hạt tại Thường Châu.

Trời mưa tuyết dày đặc cùng với thời tiết lạnh giá ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đang đe dọa công tác chuẩn bị cho trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào ngày 27/1 tới.

Sông Seine tràn bờ ở thủ đô Paris.

Mực nước sông Seine tại thủ đô Paris tiếp tục tăng vào ngày 24-1, buộc các nhà chức trách phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. 

Hòa đàm Syria ở Astana vào đầu năm 2017.

Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán đã được loại bỏ và hòa đàm Syria sẽ tập trung vào vấn đề hiến pháp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên cách đây ít giờ ra thông báo kêu gọi tất cả người dân trong và ngoài nước tạo ra một bước đột phá để thống nhất 2 miền mà không cần tới sự trợ giúp của một quốc gia trung gian.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục