Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 124 đối tượng liên quan đến đảo chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/1/2018 | 2:33:13 PM

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 124 người, trong đó có cả các cựu sĩ quan cảnh sát, trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những đối tượng bị tình nghi có quan hệ với Tổ chức khủng bố Fetullah (FETO), nhóm bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ gác tại Quảng trường Taksim
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ gác tại Quảng trường Taksim


Theo một nguồn tin an ninh yêu cầu giấu tên, 80 nghi can đã bị bắt ở thủ đô Ankara khi các lực lượng an ninh triển khai đồng loạt các cuộc vây bắt tại 21 tỉnh khác nhau. Động thái này diễn ra tiếp sau các lệnh bắt giữ được ban bố đối với 129 đối tượng có liên quan đến FETO, trong đó có nhiều sĩ quan cảnh sát. Những cảnh sát bị tình nghi có dính líu tới FETO đã bị sa thải khỏi ngành.

Ngoài ra, cảnh sát đã bắt 19 đối tượng tình nghi, trong đó có 3 binh sĩ đang tại ngũ ở tỉnh miền Tây Izmir (I-xmơ). Trong khi đó, một cựu sĩ quan cảnh sát cấp cao cùng 6 người khác cũng đã bị bắt trong một chiến dịch khác ở tỉnh Balikesir (Ba-li-ke-sơ), Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng bắt 8 người, trong đó có 4 phụ nữ trong các cuộc đột kích được tiến hành đồng loạt ở tỉnh Denizli (Đen-ni-xli), Tây Nam nước này.

Tính đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 50.000 người tình nghi liên quan đến vụ đảo chính. Ngoài ra, khoảng 150.000 người bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo...
 
Một số nước phương Tây chỉ trích hành động mạnh tay này của Thổ Nhĩ Kỳ, song Ankara cho rằng chỉ có như vậy mới dập tắt được mối đe dọa từ mạng lưới do giáo sĩ Hồi giáo Gulen (Gu-len) đứng đầu vốn đã thâm nhập vào những cơ quan như quân đội, tòa án và trường học. Giáo sĩ Gulen luôn bác bỏ cáo buộc của Ankara về việc ông đứng sau vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) trong một cuộc họp tại Seoul ngày 16/1.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại bệnh viện Sejong ở thành phố Miryang, Đông Nam Hàn Quốc, sáng 26/1, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương, Tổng thống nước này Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận tình hình và tìm cách khắc phục hậu quả.

Ngày 26-1, Tổng thống Timor Leste Francisco Guterres đã tuyên bố giải tán quốc hội (ảnh) và sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới trong nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài kể từ cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa triệu tập cuộc họp mở về "Tình trạng tại Trung Đông, trong đó có Palestine".

Lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy.

Hỏa hoạn bùng phát tại một bệnh viện ở thành phố Miryang, đông nam Hàn Quốc sáng 26-1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người. Số nạn nhân có thể còn tăng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục