Bầu cử Tổng thống Cộng hòa Cyprus sẽ bước vào vòng hai

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/1/2018 | 2:38:17 PM

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Cộng hòa Cyprus ngày 28/1 cho thấy đương kim Tổng thống Nicos Anastasiades đã giành số phiếu cao nhất, nhưng không hội đủ số phiếu quá bán để đắc cử nên sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu vòng 2.

Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades (giữa) bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Limassol ngày 28/1.
Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades (giữa) bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Limassol ngày 28/1.


Ông Anastasiades nhận được 35,5% số phiếu bầu, theo sau là ứng cử viên Stavros Malas được 30,25%. Như vậy, hai ứng cử viên này sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 4/2 tới.

Ông Malas là người được đảng Tiến bộ của Nhân dân Lao động Cyprus (AKEL) cảnh tả ủng hộ, đã dẫn trước ứng cử viên theo đường lối trung dung Nicolas Papadopoulos với 25,74% số phiếu để giành suất vào vòng hai.

Theo ủy ban bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử là 71,87% - với 396.000 người trong tổng số số 551.000 cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu.

Đảo Cyprus bị chia cắt sau cuộc đảo chính của những người Cyprus gốc Hy Lạp vào năm 1974 dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân chiếm đóng nửa phía Bắc của hòn đảo này và hậu thuẫn thành lập "Cộng hòa miền Bắc đảo Cyprus."

Tuy nhiên, đến nay cộng đồng quốc tế chỉ công nhận Cộng hòa Cyprus do người gốc Hy Lạp quản lý.

Liên hợp quốc đã nhiều lần tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai cộng đồng để tìm ra giải pháp thống nhất hòn đảo phía Đông Địa Trung Hải này, song chưa đạt được kết quả.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cấp cứu người bị thương trong vụ tấn công.

Giới chức Afghanistan thông báo, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Kabul đã tăng lên 103 người, 235 người bị thương.

Tổng thống Rwanda Paul Kagame.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/1, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 30, Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã tiếp quản chức Chủ tịch AU từ người tiền nhiệm, Tổng thống Guinea Alpha Conde.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto.

Bộ Tư pháp Phần Lan ngày 28/1 đã công bố kết quả kiểm 100% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cùng ngày tại nước này. Theo đó, Tổng thống đương nhiệm Sauli Niinisto đã tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo với 62,7% số phiếu ủng hộ.

Ngày 28/1, thành phố Barranquilla, Colombia lại xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào cảnh sát, chỉ 1 ngày sau một vụ tấn công tương tự khiến hàng chục người thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục