Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau hai vụ xả súng gây chấn động

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/3/2021 | 5:57:23 AM

Tổng thống Joe Biden hôm qua (23/3) kêu gọi cấm bán các loại súng tấn công và có biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Lời kêu gọi được người đứng đầu Chính phủ Mỹ đưa ra sau khi xảy ra hai vụ xả súng gây chấn động trong vòng chưa đầy một tuần, khiến tổng cộng 18 người thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh mặc dù động cơ của vụ xả súng tại thị trấn Boulder thuộc bang Colorado vẫn chưa được làm rõ, ông cần phải hành động để hạn chế các vụ việc tương tự trong tương lai. Tổng thống Joe Biden đồng thời cho rằng Mỹ có thể cấm bán các loại vũ khí tấn công và các băng đạn cỡ lớn một lần nữa như trước đây khi ông còn là một thượng nghị sĩ.

"Tôi hy vọng một số thượng nghị sĩ đang lắng nghe, nên ngay lập tức phê chuẩn hai dự luật đã được Hạ viện thông qua nhằm bịt các lỗ hổng trong hệ thống kiểm tra lý lịch của người mua súng đạn. Hai dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện. Đây không phải và cũng không nên là vấn đề mang tính đảng phái. Đây là vấn đề của nước Mỹ và sẽ cứu mạng người Mỹ. Chúng ta phải hành động”, ông Joe Biden nói.

Vụ thảm sát ở thị trấn Boulder, bang Colorado vào chiều 22/03 (theo giờ địa phương) đã khiến tổng cộng 10 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cảnh sát.

Tay súng được xác định danh tính là Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 tuổi, cư dân thành phố Arvada, bang Colorado. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một tay súng khác xả súng vào ba tiệm chăm sóc sắc đẹp (spa) ở thành phố Atlanta, bang Georgia khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc châu Á.

Hai vụ xả súng kinh hoàng này đang thu hút sự chú ý về tình trạng bạo động súng đạn ở Mỹ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào người châu Á và người gốc Á tại một số nước trong đại dịch COVID-19.

Liên hợp quốc ngày 23-3 cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 400 người mất tích sau một vụ cháy lớn ở trại tị nạn của người Rohingya tại Bangladesh. Ngoài ra, vụ cháy còn làm 560 người bị thương và 45.000 người phải tháo chạy.

Nữ nhân viên an ninh dẫn giải bà Park Geun Hye - cựu Tổng thống Hàn Quốc

Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay 23-3 thông báo đã tịch thu nhà của cựu tổng thống Park Geun Hye để bán đấu giá vì bà không trả được khoản tiền phạt 19 triệu USD vì tội nhận hối lộ.

Ảnh minh họa.

Một chiếc xe buýt bị nổ lốp, mất lái và đâm vào một bụi cây ở bang Kaduna ở miền Bắc Nigeria khiến 19 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục