Bé gái 7 tuổi bị bắn chết tại Myanmar

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/3/2021 | 6:46:33 AM

Một bé gái 7 tuổi bị bắn chết ngay tại nhà khi lực lượng an ninh nổ súng ở thành phố Mandalay, Myanmar hôm 23/3.

Người biểu tình đối đầu với lực lượng an ninh tại Mandalay ngày 22/3
Người biểu tình đối đầu với lực lượng an ninh tại Mandalay ngày 22/3

Nhân viên nhà tang lễ ở Mandalay, thành phố lớn thứ 2 tại Myanmar, nói với Reuters rằng một bé gái 7 tuổi đã tử vong do vết thương bị trúng đạn ở thị trấn Chan Mya Thazi hôm 23/3.

Hãng tin Myanmar Now dẫn lời chị gái nạn nhân cho biết, các binh lính đã nổ súng vào cha của bé gái, nhưng lại trúng con gái đang ngồi trên đùi ông. Vụ việc xảy ra ngay tại nhà của nạn nhân.

Bé gái đã trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất thiệt mạng kể từ khi đảo chính xảy ra tại Myanmar hôm 1/2. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng ở Mandalay hôm 22/3.

Người phát ngôn của chính quyền quân đội Myanmar Zaw Min Tun hôm 23/3 cho biết 164 người biểu tình đã thiệt mạng và bày tỏ sự đau buồn. Ông cũng lên án người biểu tình phá hoại tài sản và gây ra tình trạng bất ổn tại Myanmar.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho biết ít nhất 261 người đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại Myanmar. Ngoài ra, hơn 1.000 đã bị bắt giữ sau khi xảy ra đảo chính.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Một vụ thử tên lửa liên lục địa của Triều Tiên hồi tháng 8/2017

Mỹ và các đồng minh đang theo dõi sát tình hình sau khi Triều Tiên nối lại các vụ phóng tên lửa lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) họp báo cùng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại TP Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây ngày 23-3.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh quan hệ của Nga và Trung Quốc với phương Tây rơi vào căng thẳng nghiêm trọng thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden hôm qua (23/3) kêu gọi cấm bán các loại súng tấn công và có biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào người châu Á và người gốc Á tại một số nước trong đại dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục