Các nước Bắc Âu lập hệ thống phòng không chung chống Nga

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/3/2023 | 8:45:03 AM

Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch đã nhất trí mục tiêu tạo ra một lực lượng phòng không chung của Bắc Âu nhằm đối phó với Nga.

Bộ Chỉ huy không quân đồng minh NATO
Bộ Chỉ huy không quân đồng minh NATO

Theo Reuters, các chỉ huy lực lượng không quân của 4 quốc gia Bắc Âu hôm 24/3 đã ký ý định thư về kế hoạch vận hành các máy bay chiến đấu của họ như một phi đội chung, dựa trên những cách thức hoạt động đã được biết đến của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thiếu tướng Jan Dam, Tư lệnh Không quân Đan Mạch cho biết, động thái bắt nguồn từ những quan ngại kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm ngoái. "Phi đội kết hợp của chúng tôi có thể tương ứng với một nước lớn ở châu Âu”, ông Dam nói.

Na Uy có 57 tiêm kích F-16, 37 tiêm kích F-35 và 15 máy bay chiến đấu nữa đã được đặt hàng. Phần Lan sở hữu 62 chiến đấu cơ F/A-18 Hornet và 64 chiếc F-35 đang đặt hàng. Trong khi, Đan Mạch có 58 chiếc F-16 và 27 chiếc F-35 đã đặt mua. Thụy Điển đang có hơn 90 chiến đấu cơ Gripens.

Hiện không rõ có bao nhiêu chiếc trong số máy bay nói trên đang biên chế hoạt động.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến nhóm họp tại Seoul. Thủ tướng Kishida có thể sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 26-27/5.

Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) hôm 7/5 đã ủng hộ đạo luật đầu tiên của khối nhằm chống bạo lực đối với phụ nữ.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và nội các vừa từ chức theo quy định của hiến pháp sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức.

Xe tăng quân đội Israel tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 7/5/2024.

Ngày 7/5, người phát ngôn Chính phủ Israel kêu gọi các tổ chức quốc tế sơ tán khỏi các khu vực của thành phố Rafah, nơi quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục