Mỹ gia hạn các lệnh trừng phạt chống Nga thêm một năm

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/4/2023 | 8:59:02 AM

Theo hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt chống Nga được áp đặt với cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cùng những điều khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải).
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải).

TASS dẫn nguồn thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ về việc tiếp tục tình trạng khẩn cấp quốc gia cho rằng Nga đang thực hiện "các hoạt động có hại cụ thể" chống lại Mỹ, "đặc biệt là các nỗ lực phá hoại việc tiến hành các cuộc bầu cử dân chủ tự do và công bằng cũng như các thể chế dân chủ ở Mỹ cũng như ở các nước đồng minh và đối tác của Mỹ" cũng như có các hoạt động trên không gian mạng chống lại Mỹ và các đồng minh và đối tác của Mỹ.

TASS cho biết, theo chính quyền Washington, Nga tiếp tục "tạo ra một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ".

Bức thư của ông Biden có đoạn: "Vì vậy... tôi sẽ gia hạn trong 1 năm tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong Sắc lệnh Hành pháp 14024". Sắc lệnh Hành pháp 14024 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15/4 năm nay.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các cuộc đàm phán để giải quyết tình hình ở Ukraine chỉ có thể được nối lại nếu các bên “tính đến các lợi ích và mối quan tâm chính đáng” của Liên bang Nga.

Khói và lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel ở Gaza

Israel không kích trả đũa ở Dải Gaza sau khi cáo buộc nhóm vũ trang người Palestine Hamas tấn công bằng 34 quả rocket.

Người dân biểu tình ở Lyon, Pháp.

Đã có thêm nhiều cuộc đình công, biểu tình và bạo lực trên khắp nước Pháp vào thứ Năm (6/4) để phản đối luật cải cách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron.

Bà Ardern rơi nước mắt trong bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội.

Tất cả người dân New Zealand nên cảm thấy chính trị có thể là ngôi nhà của họ, Thủ tướng Jacinda Ardern nói trong bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội ngày 5/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục