Israel - Hamas đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 2 ngày

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/11/2023 | 8:44:57 AM

Đêm 27-11, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas đã được gia hạn thêm 2 ngày.

Địa điểm Hamas trả tự do cho các con tin.
Địa điểm Hamas trả tự do cho các con tin.

Phong trào Hồi giáo Hamas cũng xác nhận, nhất trí với Qatar và Ai Cập về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm 2 ngày với các điều kiện tương tự như lệnh ngừng bắn 4 ngày trước đó.

Chưa có thông tin rõ ràng về số lượng con tin và tù nhân Palestine sẽ được thả trong 2 ngày ngừng bắn tiếp theo. Nhưng trước đó, người đứng đầu Cơ quan thông tin Nhà nước Ai Cập - Diaa Rashwan cho biết, thỏa thuận được đàm phán sẽ bao gồm việc thả 20 con tin Israel trong số những người bị bắt. Đổi lại, 60 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel sẽ được trả tự do.

Nhiều quốc gia đã kêu gọi hai bên đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Song, người phát ngôn Chính phủ Israel Eylon Levy tuyên bố, quân đội nước này sẽ nối lại chiến dịch quân sự và dốc toàn lực ngay khi thỏa thuận hiện tại hết hạn.

Trong khi đó, Người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) James Elder cho biết, các nhóm viện trợ đang trên đường vận chuyển lô hàng lớn nhất trong hơn một tháng qua tới Dải Gaza, gồm dụng cụ y tế, bánh quy giàu năng lượng, viên vitamin cho trẻ em. Ông cũng lo lắng về tình trạng xấu có thể tái diễn sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến New York (Mỹ) trong tuần này để dự cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc xung đột Hamas - Israel.

Trong diễn biến liên quan, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đã kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza để biện pháp này trở nên bền vững và lâu dài trong khi các bên tìm kiếm giải pháp chính trị giúp phá vỡ vòng xoáy bạo lực "một lần và mãi mãi".

(Theo HNMO)

Các tin khác
Binh sĩ Triều Tiên tại một chốt biên giới trong ảnh công bố hôm nay.

Triều Tiên tái triển khai binh sĩ, khí tài đến Khu phi quân sự để khôi phục các chốt kiểm soát bị phá hủy sau thỏa thuận với Hàn Quốc.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích do Israel tiến hành tại thủ đô Damascus, Syria ngày 20/7/2020. Ảnh tư liệu

Quân đội Syria xác nhận những cuộc không kích mới nhất của Israel đã khiến Sân bay Quốc tế Damascus phải ngừng hoạt động trong ngày 26/11, buộc các chuyến bay đến phải chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay khác.

Thủ tướng Phần Lan Orpo.

Phần Lan sẽ đóng cửa trạm kiểm soát cuối cùng ở biên giới với Nga nếu làn sóng người tị nạn không được kiểm soát, Thủ tướng Phần Lan Orpo cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Suomi của Phần Lan vào ngày 26/11.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, phải, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, vào ngày 26/11.

Ngày 26/11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục