Những lô thuốc hỗ trợ dân thường và con tin người Israel bắt đầu tới Dải Gaza

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/1/2024 | 8:59:38 AM

Sáng 18-1, hãng tin Al Jazeera cho biết, những lô thuốc hỗ trợ con tin Israel bị bắt giữ tại Dải Gaza và người dân Palestine đã bắt đầu được đưa vào khu vực.

Xe tải chở hàng hỗ trợ tiến vào Gaza sáng 18-1 (giờ Việt Nam).
Xe tải chở hàng hỗ trợ tiến vào Gaza sáng 18-1 (giờ Việt Nam).

Động thái mới diễn ngay ra ngay sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận cung cấp thuốc khẩn cấp cho khoảng 45 con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Gaza để đổi lấy viện trợ nhân đạo và y tế cho những thường dân. Thỏa thuận này đạt được với sự trung gian của Qatar và Pháp.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, hai máy bay của không quân Qatar hạ cánh xuống Ai Cập với các loại thuốc mua ở Pháp dựa trên danh sách do Israel cung cấp. Thông tin này được phía Qatar xác nhận, kèm nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter).

Philippe Lalliot - người đứng đầu trung tâm khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp, nơi tổ chức cuộc đàm phán về viện trợ, cho biết, các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tuần và ý tưởng ban đầu đến từ gia đình của một số con tin Israel.

Trong khi đó, các đợt tiến công của Israel tiếp tục gia tăng áp lực lên nhiều địa điểm ở Gaza, trong đó có Tulkarem - nơi có nhiều trại tị nạn của người Palestine.

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới thường niên tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tiếp tục cảnh báo một cuộc đối đầu tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính là "thảm họa toàn diện”, đồng thời, kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng, xung đột đã và đang lan rộng, nguy cơ một cuộc đối đầu tổng lực ở Liban sẽ dẫn tới một thảm họa toàn diện. Điều này cần phải tránh bằng mọi giá.

Theo nhà lãnh đạo này, điều quan trọng là phải giải quyết tình hình nhân đạo tại Gaza, phải có một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Tình hình hiện nay càng cho thấy giải pháp "hai nhà nước" là cách đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thị trấn Davos, nơi diễn ra WEF 2024.

“Xây dựng lại niềm tin” (Rebuilding Trust) là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 54 đã khai mạc vào ngày 15/1 và kéo dài đến ngày 19/1/2024.

Người dân tham quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN

Năm 2023 ghi nhận năm thứ hai liên tiếp dân số Trung Quốc giảm nhanh khi tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ tử vong tăng và đất nước từng đông dân nhất thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga cho rằng NATO đã đặt nền móng cho tình trạng bế tắc hiện tại và nguồn cơn của xung đột đã có từ cách đây 6 năm.

Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ tăng gấp đôi quỹ cứu trợ thiên tai và các tình huống bất ngờ khác từ 3,4 tỷ USD lên 6,8 tỷ USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục