Mali sẽ rút khỏi ECOWAS mà không cần thời gian chuẩn bị theo quy định

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/2/2024 | 6:54:03 AM

Hiệp ước thành lập ECOWAS có điều khoản quy định các nước thành viên tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ trong giai đoạn 1 năm sau khi chính thức thông báo rút khỏi khối.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị bất thường của ECOWAS ở Accra, Ghana, ngày 17/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị bất thường của ECOWAS ở Accra, Ghana, ngày 17/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mali tái khẳng định sẽ rút khỏi Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) mà không trì hoãn, không cần thời gian 1 năm chuẩn bị theo quy định của khối.

Trước đó, ngày 28/1, chính quyền quân sự ở Mali tuyên bố rút khỏi ECOWAS, cùng với các nước láng giềng Burkina Faso và Niger.

Hiệp ước thành lập ECOWAS có điều khoản quy định các nước thành viên tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ trong giai đoạn 1 năm sau khi chính thức thông báo rút khỏi khối.

Ngày 7/2, truyền thông phương Tây dẫn nội dung lá thư từ Bộ Ngoại giao Mali nêu rõ chính quyền quân sự nước này sẽ không tuân thủ khoảng thời gian nêu trên.

Bộ Ngoại giao Mali tái khẳng định quyết định của chính quyền quân sự rút nước này khỏi ECOWAS sẽ không thể đảo ngược, không bị trì hoãn.

ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng với Mali nhằm gia tăng sức ép để đẩy nhanh tiến trình chuyển tiếp sang chính quyền dân sự thông qua bầu cử tại nước này.

Ba nước nêu trên đều là những thành viên sáng lập ECOWAS nên việc các nước này rút khỏi ECOWAS làm dấy lên lo ngại các hoạt động thương mại nội khối và tiến trình thúc đẩy chuyển tiếp chính quyền quân sự sang dân sự ở 3 nước này sẽ gặp khó khăn hơn.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Cửa phụ của chiếc Boeing 737 Max-9 bị rơi do thiếu sót của kỹ thuật viên.

Ngày 6/2, cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) công bố kết quả điều tra sơ bộ, nêu rõ nguyên nhân khiến chiếc Boeing 737 MAX 9 của hãng bay Alaska Airlines bị bung cửa phụ trên không hôm 5/1.

Những ngôi nhà cháy rụi sau khi cháy rừng lan rộng tại Vina del Mar.

Sáng 5-2, Reuters đã cập nhật diễn biến mới về vụ cháy rừng tại Chile, trong đó ghi nhận 99 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác vẫn đang mất tích.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở San Salvador ngày 1/6/2019. Ảnh tư liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tối 4/2 theo giờ địa phương, Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele tuyên bố ông đã thắng cử nhiệm kỳ thứ 2 sau khi nhận được tới 85% phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày.

Ảnh minh họa

Mỹ đã phá hủy hoặc làm hư hại 84 trong số 85 mục tiêu trong loạt cuộc không kích cuối tuần qua ở Syria và Iraq, các quan chức Mỹ cho biết ngày 4/2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục