Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố binh sĩ nước này đang hiện diện tại bang Belgorod của Nga, nhưng không công bố số liệu về lãnh thổ kiểm soát.
|
Thiết giáp của Ukraine di chuyển gần biên giới Nga.
|
Trong bài phát biểu qua video đêm 7/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã được Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo "về tình hình tiền tuyến, bao gồm sự hiện diện của binh sĩ Ukraine ở bang Kursk và sự hiện diện của chúng ta ở bang Belgorod" của Nga, Reuters đưa tin.
"Chúng ta tiếp tục các chiến dịch tích cực ở khu vực biên giới đối phương và điều này là hoàn toàn hợp lý. Cuộc chiến cần phải quay trở lại nơi nó bắt đầu. Mục tiêu chính của chúng ta vẫn không thay đổi: bảo vệ lãnh thổ và cộng đồng của chúng ta ở Sumy và Kharkov khỏi Nga", ông Zelensky tuyên bố.
Đây là lần đầu tiên ông Zelensky xác nhận binh sĩ nước này hiện diện ở Belgorod và cho biết đơn vị tham gia chiến dịch thuộc Trung đoàn Đột kích số 225 của Ukraine.
Ông Zelensky không nêu chi tiết về việc Ukraine có kiểm soát phần lãnh thổ nào hay không. DeepState, nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, ước tính quân đội Ukraine đã chiếm 13 km2 gần làng biên giới Demidovka ở Belgorod.
Tháng trước, Tổng thống Zelensky từng đề cập đến "một số bước đi" do quân đội Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga "dưới bang Kursk một chút", ngụ ý bang Belgorod. Truyề thông Nga khi đó cũng đề cập việc Ukraine cố gắng xâm nhập bang Belgorod, nhưng chưa thành công.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin mới nhất do ông Zelensky đưa ra. Belgorod có dân số khoảng 1,5 triệu người. Bang này thường xuyên bị lực lượng Ukraine tập kích bằng pháo và máy bay không người lái (UAV), gây ra một số thương vong cho dân thường.
Chưa rõ liệu Ukraine đặt mục tiêu gì cho hoạt động xâm nhập Belgorod. Ukraine từ năm ngoái xâm nhập bang Kursk, giành được hơn 1.300km2, nhưng hiện cơ bản bị đẩy lùi. Số liệu của quân đội Nga cho thấy hơn 65.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương tại Kursk.
(Theo CAND)
Danh sách các mặt hàng chịu thuế rất đa dạng, bao gồm: kim cương, trứng, chỉ nha khoa, xúc xích, gia cầm, hạnh nhân và đậu nành, các mức thuế mới này sẽ được áp dụng theo hai giai đoạn.
Cuộc không kích của Israel vào khuôn viên bệnh viện Nasser tại Khan Younis đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một nhà báo.
Ông Trump nêu rõ: "Bất kỳ quốc gia nào trả đũa Mỹ bằng cách áp thêm thuế, vượt quá mức lạm dụng thuế quan lâu dài họ đã áp đặt lên quốc gia chúng ta, sẽ lập tức phải đối mặt với mức thuế mới."
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay (7/4) cho biết Malaysia và các nước ASEAN cần đoàn kết để cùng thiết lập một thỏa thuận chung đối phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ, tạo nền tảng vững chắc cho các cuộc đàm phán và thảo luận sắp tới.