Nga đáp trả "tối hậu thư" của phương Tây về đàm phán hòa bình Ukraine

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/5/2025 | 7:44:23 AM

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo, tối hậu thư của phương Tây có thể làm chệch hướng đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

"Tất cả đối thủ của Nga đưa ra tối hậu thư đàm phán nên nhớ một điều đơn giản: chỉ riêng đàm phán hòa bình không phải lúc nào cũng dẫn đến chấm dứt thù địch", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 17/5 cảnh báo trên mạng xã hội X.

Ông bình luận thêm: "Các cuộc đàm phán không thành công có thể dẫn đến sự khởi đầu của một giai đoạn chiến tranh khủng khiếp hơn với vũ khí và những người tham gia mới".

Ông nhấn mạnh, tối hậu thư của phương Tây sẽ không giúp giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Khi Nga và Ukraine tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, ông có thể áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Các quốc gia thành viên EU cũng nhất trí về gói trừng phạt thứ 17, dự kiến chính thức được phê duyệt vào tuần tới.

Phương Tây hối thúc Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày do Ukraine và Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, Moscow lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng lệnh tạm dừng xung đột để tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

Lập trường của Nga khiến cuộc hòa đàm không đạt được tiến triển nào ngoại trừ việc hai bên đồng ý trao đổi 1.000 tù binh lấy 1.000 tù binh và cam kết tiếp tục đàm phán trong tương lai.

Các bên cho rằng những điều kiện mà đối phương đưa ra là không thể chấp nhận được. Tuy Nga và Ukraine không tiết lộ cụ thể các điều kiện đó là gì, nhưng theo nguồn tin ngoại giao, Kiev muốn ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện trước bất cứ cuộc hòa đàm nào. Trong khi đó, Nga được cho là đưa ra một loạt điều kiện như Ukraine phải trung lập, rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đàm phán Nga - Ukraine khó đạt tiến triển chừng nào ông và ông Putin chưa đối thoại trực tiếp.

Nhà Trắng và Điện Kremlin được cho là đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin "sớm nhất có thể".

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ điện đàm với nhà lãnh đạo Nga vào ngày 19/5 và với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo NATO khác sau đó.

"Hy vọng đó sẽ là một ngày hiệu quả, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra và cuộc chiến vô cùng bạo lực này sẽ chấm dứt", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, đến nay, Moscow không cho thấy dấu hiệu sẽ đưa ra nhiều nhượng bộ để chấm dứt xung đột. Theo các nguồn tin tình báo Mỹ và một số nhà phân tích, Nga có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Ukraine trong mùa hè này, nhằm vào Sumy và Kharkov.

(Theo DTO)

Các tin khác
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky.

Tối 16-5 (theo giờ Việt Nam), cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Cung điện Dolmabahce, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc sau chưa đầy 2 giờ trao đổi.

Nghị sự trọng tâm của Hội nghị tập trung vào nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đoàn kết nội khối, giải quyết các thách thức chung, thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu

Ngày 17/5, Hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 34 khai mạc và diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq với sự tham dự của hầu hết các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các nước thành viên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) trong cuộc gặp phái đoàn Nga (trái) và Ukraine (phải) tại thành phố Istanbul, ngày 29/3/2022.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc họp với phái đoàn cấp cao các nước Mỹ, Nga và Ukraine tại Istanbul trong ngày hôm nay (16/5).

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 đã nhắc lại ý định tiếp quản Dải Gaza đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ biến nơi này thành một khu vực tự do.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục