Ukraine đang gặp khó khăn khi gia nhập NATO

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/2/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 20/2, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của tờ báo “Vedomosti”, Thủ tướng Ukraine bà Yulia Tymoshenko cho biết Ukraine chỉ có thể gia nhập vào tổ chức NATO sau khi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý toàn dân về vấn đề này.

“Đối với tôi, điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ nền an ninh, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển hưng thịnh của đất nước Ukraine. Tuy nhiên, mong muốn này vẫn phải xếp ở vị trí thứ 2. Việc Ukraine gia nhập tổ chức NATO chỉ có thể thực hiện sau cuộc trưng cầu dân ý toàn dân về vấn đề này”, bà Tymoshenko nói.

Bà cũng nhấn mạnh rằng, hiện nay cả thế giới đang nằm trong các mối quan hệ hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau, tất cả các quốc gia điều có quyền tiến hành đàm phán”. “Thậm chí cả Nga cũng có những chương trình hợp tác với NATO và Ukraine cũng sẽ gia nhập vào tổ chức này”, bà nói.

Ngay từ đầu năm nay, các nhà cầm quyền Ukraine đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký NATO, trong đó bày tỏ hi vọng sẽ hợp nhất với Ukraine về kế hoạch hành động theo tư cách hội viên ở NATO sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới tại Bucharest (Romania).

Bên cạnh đó, Đảng đối lập và Đảng cộng sản biểu hiện sự phản kháng quyết liệt chống lại bức thư này. Họ tuyên bố sẽ phong tỏa các hoạt động của quốc hội và yêu cầu nhanh chóng thực hiện cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

(Theo Vitinfo)

Các tin khác
Cảnh sát kiểm tra xe hơi tại Calabria

Cảnh sát Italy đã bắt giữ kẻ đứng đầu một trong những băng đảng Mafia có quyền lực nhất nước này.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu ngày 19-2 và cho biết sẽ không trở lại nắm quyền nữa, chấm dứt 49 năm cầm quyền kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959 lật đổ chế độ độc tài Batista.

Trong khuôn khổ diễn ra Triển lãm Xuất khẩu quốc phòng DEFEXPO India 2008, phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Ấn Độ cho biết, Lực lượng Bộ binh nước này dự định tăng gấp đôi số máy bay trực thăng - nâng tổng số lên gần 500 chiếc trước năm 2020.

Đám tang của một nạn nhân trong vụ 
đánh bom đẫm máu cuối tuần vừa qua.

Theo Reuters, chính quyền TP Kandahar, miền nam Afghanistan, ngày 18-2 cho biết, số người chết trong vụ đánh bom đẫm máu tại đây hôm 17-2 là khoảng 100 người, tăng so với con số 80 người đưa ra trước đó, do có 20 xác nạn nhân đã được đưa về gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục