Mỹ chi thêm 800 tỷ USD ổn định hệ thống tài chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/11/2008 | 12:00:00 AM

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 25/11 tuyên bố sẽ chi thêm 800 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ nhằm ổn định hệ thống tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Henry Paulson nói rằng kế hoạch kích thích này nhằm giúp người tiêu dùng có thể vay nhiều tiền hơn. Trong số 800 tỷ nói trên, 200 tỷ USD được sử dụng để phá băng thị trường tín dụng tiêu dùng. Hiện tại, các tổ chức tài chính Mỹ miễn cưỡng cho vay, làm cho tình hình suy thoái kinh tế ngày càng tồi tệ.

Các loại khoản vay chẳng hạn như thẻ tín dụng, các khoản cho vay mua xe ôtô và các khoản vay dành cho sinh viên đã bị đình trệ từ tháng 10. Theo ông Paulson, những biện pháp mới nhằm phục hồi các loại cho vay này.

Ngoài ra, Fed sẽ mua 100 tỷ USD nợ từ các tổ chức cho vay thế chấp gặp khó khăn là  Fannie Mae và Freddie Mac. 500 tỷ USD nữa sẽ được sử dụng để mua các chứng khoán liên quan tới cho vay thế chấp. Fed cho biết, số tiền trên sẽ được lấy từ sự gia tăng dự trữ của Fed, về bản chất có nghĩa là Fed đang in thêm tiền.

*19/9: các quan chức Mỹ bắt đầu soạn thảo kế hoạch 700 tỷ USD nhằm giúp các ngân hàng Mỹ loại bỏ nợ xấu.
*6/10: Fed tuyên bố các kế hoạch mua những khoản nợ ngắn hạn khổng lồ từ các công ty nhằm phá băng các thị trường tiền tệ.
*14/10: chính phủ Mỹ sử dụng quỹ 700 tỷ USD để tuyên bố kế hoạch mua các chứng khoán với tổng trị giá 250 tỷ USD tại nhiều ngân hàng.
*9/11: Tập đoàn tài chính AIG nhận được sự trợ giúp tài chính mới từ chính phru Mỹ, đưa tổng số tiền hỗ trợ tập đoàn này lên tới khoảng 150 tỷ USD.
*12/11: Nhà chức trách Mỹ từ bỏ các kế hoạch sử dụng một phần quỹ 700 tỷ USD để mua nợ xấu của các ngân hàng. Quỹ cứu trợ này sẽ được sử dụng để mua cổ phiếu tại các ngân hàng gặp khó khăn.
*25/11: Fed tuyên bố kế hoạch kích thích kinh tế 800 tỷ USD.

’’Sẽ mất thời gian để vượt qua những khó khăn kinh tế và những thách thức mới sẽ tiếp tục nảy sinh. Chúng tôi cam kết sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ sức mạnh của các tổ chức tài chính và ổn định các thị trường tài chính nhằm giảm thiểu tác động tới phần còn lại của nền kinh tế’’, ông Paulson nói.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo GDP của Mỹ suy giảm 0,5% trong quý ba, cao hơn dự đoán ban đầu là 0,3%, khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu ở mức lớn nhất trong vòng 28 năm qua. ’’Đây là lý do chúng tôi đang thực hiện những biện pháp quyết liệt’’, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.

Tin tức về kế hoạch cứu trợ tài chính khổng lồ trên đã được hoan nghênh. Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng Robert Macintosh của Eaton Vance, Boston, cho rằng kế hoạch này thực sự không hiệu quả. Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng Scott Brown của Raymond James Associates, Florida, lại cho rằng hành động của Fed đang loại bớt một khoản nợ khổng lồ ra khỏi thị trường, góp phần phá băng thị trường tín dụng.

Trong khi đó, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama nói rằng cải cách ngân sách là việc làm ’’cấp thiết’’ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. ’’Đó không phải là một lựa chọn mà là một việc làm cấp thiết’’, ông nói.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Lượng khách tới viếng mộ Saddam Hussein ngày một tăng lên.

Các bức họa graffiti trên một bức tường gần phòng lớn, nơi cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein được mai táng, mô tả nhân vật này là "người tử vì đạo của quốc gia Ảrập", một dòng chữ khác thì chỉ viết đơn giản "Saddam muôn năm".

Người biểu tình di chuyển tới tòa nhà Quốc hội.

Theo Bangkok Post, sau “trận chiến cuối cùng”ngày hôm qua 24/11 khiến Quốc hội và Chính phủ Thái Lan tê liệt, người biểu tình đã tuyên bố sẽ lật đổ Chính phủ ngày 26/11.

NATO muốn tăng quân để đối phó với lực lượng Taliban ngày càng lớn mạnh.

Ngày 24/11, chỉ huy lực lượng quân sự NATO, tướng John Craddockcho, biết kế hoạch tăng thêm quân của Mỹ sẽ khuyến khích các thành viên của liên minh này sẽ có hành động tương tự.

Lực lượng phiến quân tại Tamil đã mất kiểm soát tại một số khu vực do chính phủ quyết tâm giải giáp lực lượng này.

Lực lượng những con hổ giải phóng Tamil cho biết họ đã giết chết 43 binh sỹ Sri Lanka trong một cuộc chạm trán dữ dội ở miền bắc nước này, chặn đứng đà tiến lên của quân đội Chính phủ tới ngã tư chiến lược.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục