Iran đổ lỗi cho phương Tây về khủng hoảng toàn cầu

  • Cập nhật: Chủ nhật, 30/11/2008 | 12:00:00 AM

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 29/11 đã đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cho rằng các quốc gia khác đang bị lôi kéo nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề của phương Tây.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu trước một hội nghị tài trợ của Liên hợp quốc tại Doha hôm 29/11
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu trước một hội nghị tài trợ của Liên hợp quốc tại Doha hôm 29/11

Ông Ahmadinejad phát biểu trước một hội nghị tài trợ của Liên hợp quốc tại thủ đô Doha của Qatar rằng: "Lãnh đạo các nước phương Tây đang cố gắng gieo rắc cuộc khủng hoảng của chính họ tới phần còn lại của thế giới và khắc hoạ nó như cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Họ cử các phái đoàn khác nhau tới những nước khác và tổ chức các cuộc gặp cũng như hội nghị cấp vùng nhằm buộc chính phủ những nước này dính líu vào cuộc khủng hoảng và chia sẻ một phần tổn thất của họ".

Khủng hoảng tài chính đã làm đóng băng các thị trường cho vay, buộc các chính phủ phải chi hàng ngàn tỉ USD để giải cứu nền kinh tế và đẩy vô số nước vào tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng.

Cuộc khủng hoảng đã tàn phá nặng nề các nước nghèo hơn do hoạt động thương mại và việc không có khả năng tiếp cận các thị trường tài chính.

Theo ước tính của Ngân hàng thế giới (WB), 40 triệu người sẽ bị đẩy vào tình trạng nghèo đói trong năm 2009 do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những tác động có liên quan của sự suy thoái kinh tế.

Tổng thống Iran, người thường chỉ trích phương Tây, cho rằng thời kỳ tư bản chủ nghĩa đã đi đến hồi kết và cho rằng thế giới cần phải chấp nhận một hệ thống mới dựa trên các nguyên tắc "tôn giáo, tín ngưỡng và không có sự cho vay nặng lãi".

Iran hiện đang đối mặt với các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc và phương Tây vì tham vọng hạt nhân gây nhiều tranh cãi của chính quyền Tehran. Giới lãnh đạo quốc gia Hồi giáo này không công nhận Israel và luôn tiên đoán về sự huỷ diệt nhà nước Do Thái trong tương lai.

Tổng thống Iran hôm 29/11 đã tái lặp lại quan điểm của ông về Israel cũng như lên án việc quân Do Thái phong toả Dải Gaza - vùng đất hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác

Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Đại hội đồng Nghị viện châu Á (APA-3) diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 27 đến 29-11, với sự tham dự của gần 220 đại biểu đến từ 28 nghị viện của các nước trong châu lục đã lấy chủ đề chính cho các cuộc thảo luận là “Châu Á và nhu cầu thiết lập cấu trúc tài chính toàn cầu mới”. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu đã tham dự.

Binh sĩ Ấn Độ chiếm lĩnh các vị trí bên ngoài khách sạn Taj Mahal Palace vào ngày 28/11.

Các lực lượng của Ấn Độ ném lựu đạn vào khách sạn Taj Mahal Palace tối 28/11, nhằm tiêu diệt những phần tử khủng bố ẩn nấp trong đó. Đặc nhiệm cũng tấn công vào một trung tâm Do Thái và tìm thấy thi thể của 6 con tin.

Trực thăng thả lính đặc nhiệm tấn công khủng bố.

Giao tranh căng thẳng đang diễn ra giữa lính đặc nhiệm chính phủ Ấn Độ và các tay súng khủng bố ẩn nấp trong một trung tâm của người Do Thái ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Cảnh sát Berlin vừa bắt 26 người Việt trong đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục