Tổng thống Kyrgyzstan ký sắc lệnh đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/2/2009 | 12:00:00 AM

Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev ngày 20/2 đã chính thức ký một sắc lệnh đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ. Căn cứ này đóng vai trò vô cùng quan trọng với Mỹ vì nó là tuyến đường tiếp tế chính cho binh lính Mỹ tại chiến trường Afghanistan.

Kyrgyzstan sau đó đã thông báo cho Washington về việc chấm dứt hợp đồng cho phép Mỹ hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Manas, Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan cho hay.
 
"Theo các điều khoản của hợp đồng, Mỹ sẽ có 180 ngày để di chuyển khỏi căn cứ Manas sau khi nhận được thông báo chính thức từ phía Kyrgyzstan," Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan cho biết đồng thời nói thêm rằng trước đó trong ngày, họ đã trao cho Đại sứ Mỹ tại Kyrgyzstan công văn thông báo về quyết định đóng cửa căn cứ Manas. 
 
Ngày 19/2, Quốc hội Kyrgyzstan đã bỏ phiếu thông qua việc đóng cửa căn cứ của Mỹ với số phiếu ủng hộ là 78, chỉ có một phiếu chống. Với việc Tổng thống Bakiyev ký sắc lệnh đóng của căn cứ Manas, Mỹ sẽ có 180 ngày để rút khoảng 1.200 binh lính, máy bay và các phương tiện khác ra khỏi Kyrgystan.
 
Hồi đầu tháng 2, Tổng thống Bakiyev đã thông báo về kế hoạch đóng cửa căn cứ duy nhất của Mỹ tại khu vực Trung Á sau khi ông này nhận được khoản viện trợ và cho vay trị giá 2 tỉ USD từ Nga.
 
Cả Nga và Kyrgyzstan đều phủ nhận bất kỳ sự liên hệ nào giữa khoản viện trợ nói trên với quyết định đóng cửa căn cứ Manas.
 
Theo lời Tổng thống Bakiyev, Washington đã từ chối trả thêm tiền thuê căn cứ. Ông này cũng giải thích việc đóng cửa căn cứ Manas có liên quan đến cách hành xử của các binh lính Mỹ tại Kyrgyzstan, trong đó có vụ việc một công dân Kyrgyzstan bị lính Mỹ giết hại hồi tháng 12 năm 2006.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã ám chỉ tại một cuộc họp không chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO hôm 19/2 rằng Washington có thể trả thêm tiền cho Kyrgyzstan. Tuy nhiên, ông Gates cũng cho rằng Mỹ sẽ không lãng phí tiền của những người nộp thuế ở Mỹ nhằm giữ nguyên căn cứ Manas mà có thể sẽ tìm các phương án thay thế. Theo nhiều nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang nằm trong sự lựa chọn của Mỹ.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Cảnh sát được triển khai tại thủ phủ Noumea nhằm ngăn cuộc biểu tình bạo loạn phản đối dự luật điều chỉnh một số quy định đối với vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp, ngày 14/5/2024.

Chính phủ Pháp ngày 15/5 ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này.

149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Nam Brazil.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục