1,1 tỷ người thiếu nước sạch

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/3/2009 | 12:00:00 AM

Diễn đàn Nước thế giới (WWF) lần thứ 5 khai mạc tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài từ ngày 16 đến ngày 22-3. Hội nghị với chủ đề “Hàn gắn những bất đồng về vấn đề nước”, là diễn đàn nước lớn nhất, thu hút sự tham gia của 30.000 đại biểu đến từ tất cả các khu vực trên thế giới.

Tình trạng thiếu nước sạch ngày càng trở nên trầm trọng tại các trại tị nạn của người Palestine ở Gaza.
Tình trạng thiếu nước sạch ngày càng trở nên trầm trọng tại các trại tị nạn của người Palestine ở Gaza.

Trong đó có 25 nguyên thủ quốc gia và khoảng 180 bộ trưởng. Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về nước, WWF 5 sẽ là cơ sở để cộng đồng quốc tế, các nhà hoạch định chính sách về nước, các tổ chức phi chính phủ cũng như các cá nhân quan tâm vấn đề này tăng cường đối thoại nhằm tìm ra những giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng về nước. WWF lần thứ 5 sẽ trao 3 giải thưởng danh giá về nước cho các tổ chức hoặc cá nhân có cống hiến nổi bật trong các lĩnh vực liên quan đến nước.

Theo báo cáo thứ hai của LHQ về phát triển nguồn nước thế giới, khoảng 20% dân số thế giới, tức 1,1 tỷ người, không được tiếp cận nguồn nước uống an toàn và 40% không được sử dụng các điều kiện vệ sinh cơ bản do phân phối không công bằng, quản lý tồi và đầu tư không phù hợp cho cơ sở hạ tầng.

Một báo cáo công bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos hồi tháng 1 vừa qua cũng cảnh báo thế giới đang rơi vào “thời kỳ phá sản về nước”. Trong khi đó, báo cáo do Chương trình Môi trường LHQ, Ngân hàng Thế giới và Viện các nguồn nước thế giới phối hợp soạn thảo dự báo “cơn khát nước” trên thế giới có thể trở thành một trong những vấn đề gây sức ép căng thẳng nhất trong thế kỷ 21.

Trước đó Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đưa ra lời kêu gọi: “Thế giới cần hành động nhiều hơn để bảo vệ các nguồn nước”. Chủ tịch Ủy ban Nước và cư trú của ICRC, Robert Mardini cảnh báo các hệ thống y tế, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và cung cấp điện là những cơ sở đầu tiên bị rối loạn khi nổ ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.

Sự rối loạn này chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu các nguồn cung ứng và dịch bệnh lây lan nhanh, khiến nhiều người tử vong, như trong trường hợp ở Iraq, Dải Gaza ở Palestine, Sri Lanka và Somalia. Ông khẳng định ICRC muốn nhân WWF lần thứ 5 này để nâng cao vị trí của vấn đề nước trong chương trình nghị sự quốc tế và nhắc nhở các nước có trách nhiệm với vấn đề này.

WWF được triệu tập 3 năm một lần, do Hội đồng Nước thế giới tổ chức nhằm nâng cao tầm quan trọng của nước trong chương trình nghị sự chính trị quốc tế, tìm giải pháp cho các vấn đề nước toàn cầu và đưa ra những đề xuất cụ thể cho thế giới liên quan đến nước.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ngày 16/3, đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ngay tại một đồn cảnh sát ở Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand đầy bất ổn của Afghanistan.

Lãnh đạo phe đối lập Andry Rajoelina tuyên bố mình làm tổng thống Madagasca.

Tối ngày 15/3, giờ địa phương, lực lượng quân đội ủng hộ đảng đối lập Madagasca đã đánh chiếm phủ tổng thống tại trung tâm thủ đô Antananarivo, yêu cầu bắt giữ Tổng thống Marc Ravalomanana.

Ông Netanyahu (trái) đã bắt tay với nhân vật cực hữu Lieberman.

Ngày 16.3, Thủ tướng được chỉ định Benjamin Netanyahu của Israel đã ký được thỏa thuận liên minh với đảng cực hữu Yisrael Beiteinu, hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Miri Reihman của đảng Likud cho biết. Theo thỏa thuận này, thủ lĩnh Yisrael Beiteinu là Avigdor Lieberman sẽ trở thành ngoại trưởng.

Đường vào khu công nghiệp chung Gaeseong

Chính phủ Hàn Quốc hôm 16-3 cho biết Bắc Triều Tiên đã thông báo mở lại một phần cửa khẩu biên giới giữa hai miền để các công dân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung Gaeseong trở về nước sau 3 ngày đóng cửa biên giới.Người phát ngôn Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Kim Ho-nyoun cho biết: “Bắc Triều Tiên gửi một thông điệp vào lúc 9 giờ 20 phút sáng 16-3, trong đó nêu rõ những người Hàn Quốc bị kẹt lại từ ngày 13-3 sẽ được trở về Hàn Quốc vào trưa 16-3”. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ liệu Bắc Triều Tiên có cho phép người Hàn Quốc đến làm việc lại tại Gaeseong hay không.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục