Pakistan: 11 người thiệt mạng do đánh bom tự sát

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2009 | 12:00:00 AM

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát tại một nhà hàng ở tây bắc Pakistan sáng 26-3. Các quan chức tình báo cho hay trong số những người chết, có nhiều chiến binh ủng hộ chính phủ chống Taliban.

Bản đồ nơi xảy ra đánh bom.
Bản đồ nơi xảy ra đánh bom.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Jandola ở khu vực nam Waziristan, vào lúc có hàng chục chiến binh trung thành với Turkistan Bitani - một lãnh đạo bộ lạc ủng hộ chính phủ - đang dùng bữa.

Thông tin với AP, hai quan chức tình báo Pakistan nói vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, Bitani không có mặt tại nhà hàng.

Theo tường thuật của một người dân địa phương tên Ibrahim Khan, ông ở không xa nhà hàng và trông thấy một số người đàn ông vũ trang đang cố bắt giữ một thanh niên. “Khi những người vũ trang tóm lấy thanh niên nói trên, anh ta đã kích hoạt quả bom” - Khan kể, và nói mình nhìn thấy 11 thi thể và ít nhất 15 người bị thương và đã giúp đưa họ đi bệnh viện.

Chính phủ Pakistan khuyến khích nhiều lãnh đạo tại vùng tây bắc thành lập lực lượng vũ trang, còn được gọi là các “ủy ban hòa bình”, để chống lại Taliban và Bitani là một trong số đó.

South Waziristan là thành trì của Baitullah Mehsud, chỉ huy cấp cao của Taliban tại Pakistan.

(Theo TTO)

Các tin khác

Trung Quốc đang kêu gọi triển khai sử dụng một loại tiền tệ chung cho toàn thế giới để thay thế cho đồng USD, và thể hiện mong muốn cải tổ lại nền kinh tế thế giới trước cuộc họp thượng đỉnh G20 tại London trong tuần tới để bàn về biện pháp đối phó với khủng hoảng tài chính.

CHDCND Triều Tiên được cho là đã đặt tên lửa tầm xa lên bệ phóng, một động thái mà Mỹ cảnh báo sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ.

Nhật Bản đang triển khai chương trình viện trợ khẩn cấp đối với một số quốc gia đang phát triển tại châu Á, những nơi bị ảnh hưởng nặng trong khủng hoảng tài chính. Hai nước đầu tiên nhận vốn vay là Indonesia và Philippines.

Thủ tướng CH Séc Mi-rếch Tô-pô-la-nếch (giữa) đã phải “ra đi” vì không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Chính phủ liên minh ba đảng của Thủ tướng CH Séc Mi-rếch Tô-pô-la-nếch đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện ngày 24-3. Đây được xem là sự "bẽ bàng" lớn đối với ông Tô-pô-la-nếch ngay trong thời điểm nước này đang đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục