Hàn Quốc - Mỹ nhất trí tăng cường đối phó với CHDCND Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2009 | 12:00:00 AM

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí xây dựng cơ chế hợp tác an ninh mạnh mẽ và tăng cường các biện pháp chống lại những de dọa quân sự và hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên.

Thỏa thuận này đạt được tại vòng đàm phán Sáng kiến về chính sách an ninh (SPI) lần thứ 23 giữa Hàn Quốc và Mỹ, diễn ra cuối tuần qua tại Xơ-un. Theo đó, hai bên nhất trí từ nay đến năm 2012 tăng cường khả năng ngăn chặn những đe dọa an ninh từ Triều Tiên trong khuôn khổ SPI. Bộ Quốc phòng hai nước sẽ thành lập ủy ban cấp chuyên viên để triển khai kế hoạch trên.

 

Vòng đàm phán SPI lần này được xem là sự cụ thể hóa những cam kết đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc và Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma hồi tháng 6.

 

Trong diễn biến liên quan, ngày 27-7, CHDCND Triều Tiên khẳng định sẽ không trở lại bàn đàm phán sáu bên, đồng thời đề xuất một "hình thức đối thoại" khác về vấn đề hạt nhân của nước này. Tuyên bố không nói rõ hình thức đối thoại đó là gì, song giới phân tích cho rằng đó là đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên. Phản ứng về quan điểm trên của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn tuyên bố Oa-sinh-tơn "vẫn muốn Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sáu bên, coi đó là một phần của nỗ lực quốc tế hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Vùng núi Waziristan, nơi Vinas khai từng gặp gỡ với các thành viên Al Qaeda.

Bryant Neal Vinas - một người New York đã thừa nhận những cáo buộc về việc tham gia mạng lưới al Qaeda và sẵn sàng trở thành kẻ đánh bom tự sát cho tổ chức này. Tuy nhiên, những người huấn luyện muốn Vinas cần thêm nhiều kiến thức tôn giáo.

Nữ thống đốc bang Alaska Sarah Palin.

18 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc, hôm 26/7, cựu ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Sarah Palin đã chính thức tuyên bố từ bỏ chiếc ghế Thống đốc Alaska.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Chuyến tàu chở dầu xuất phát từ Công ty Sakhalin Energy, một công ty của Nga, đã cập cảng Hàn Quốc, ngày 23/7, đánh dấu chuyến tàu chở dầu thứ 200 tròn sang thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Ngày 26-7, phát biểu trên kênh Truyền hình Độc lập (NTV) Nga, Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép tuyên bố, Mát-xcơ-va kiên quyết phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng, kết nạp U-crai-na và Gru-di-a.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục