Iran cho phép IAEA thanh tra lò hạt nhân Azak
- Cập nhật: Thứ bảy, 22/8/2009 | 12:00:00 AM
Một quan chức Liên Hợp Quốc hôm 20/8 cho biết, lần đầu tiên trong vòng một năm qua, chính quyền Iran đã cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới thanh tra lò phản ứng hạt nhân.
![]() |
Một cơ sở hạt nhân ở Iran.
|
Quan chức giấu tên tiết lộ, Iran đã cho phép IAEA thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) thanh tra lò phản ứng hạt nhân tại Azak - điều chưa từng xảy ra trong vòng một năm qua.
Nguồn tin này cho biết thêm, Iran cũng đã đồng ý cho các thanh sát viên IAEA tăng cường giám sát tại nhà máy làm giàu uranium Natanz, bằng cách gắn thêm các máy quay camera và thiết bị thu thông tin quanh khu vực nhà máy.
Tới thời điểm này người phát ngôn của IAEA Ayhan Evrensel vẫn từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin trên.
Lò phản ứng 40 megawatt tại Arak đang gần được hoàn thiện là một trong những địa điểm hạt nhân nhạy cảm của Iran, do có thể sản xuất được plutoni, mặc dù Iran một mực khẳng định, cơ sở trên được xây dựng hoàn toàn vì mục đích dân sự.
Làm giàu uranium là công nghệ có thể được sử dụng cho những mục đích hoà bình, song đồng thời, nó cũng khả năng được dùng nhằm chế tạo bom nguyên tử - điều mà các quốc gia phương Tây và Israel vô cùng lo ngại.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi Iran ngừng ngay các hoạt động của chương trình hạt nhân, trong bối cảnh nỗi quan ngại của cộng đồng quốc tế về việc Tehran sẽ có thể phát triển vũ khí nguyên tử bí mật ngày một dâng cao.
Tuy nhiên, chính phủ Iran khẳng định, họ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân nhằm phục vụ cho những mục đích dân sự.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà đàm phán thuộc 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức sẽ nhóm họp vào ngày 2/9 để tiếp tục thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran.
(Theo TPO)
Các tin khác

Những kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành 4 vụ nổ ở thủ phủ Grozny của Cộng hoà Chechnya thuộc Nga, làm ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng. Đây là những vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công bạo lực xảy ra gần đây ở khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 20/8 đã quyết định gửi tàu chiến tham gia chiến dịch chống khủng bố của NATO mang tên “Nỗ lực tích cực”.

Theo hãng tin Sky News, cảnh sát Anh đã buộc tội hai đối tượng có liên quan tới vụ cướp cửa hàng nữ trang Graff ở trung tâm London. Hôm nay (21-8), hai đối tượng nói trên sẽ ra hầu tòa.

Oslo, Copenhagen và Zurich là 3 thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. Đó là kết quả một cuộc khảo sát được một nhóm các chuyên gia ngân hàng Thuỵ Sĩ vừa công bố.