Nga bỏ kế hoạch triển khai tên lửa ở Kaliningrad

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/9/2009 | 12:00:00 AM

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hôm 25/9, tuyên bố sẽ từ bỏ quyết định triển khai tên lửa ở khu vực Kaliningrad. Đây là phản ứng của Moscow trước việc Washington dừng kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo Washington sẽ không lắp đặt các tên lửa đánh chặn ở Ba Lan, cũng không xây một trạm radar ở Cộng hòa Séc như dự án mà người tiền nhiệm của ông, George W. Bush, theo đuổi với lý do phòng thủ trước các cuộc tấn công tiềm ẩn từ Iran.

Medvedev - người đã gặp gỡ Obama ở New York hôm 23/9 - miêu tả quyết định của Mỹ là rất "dũng cảm".

Giải quyết các vấn đề lá chắn tên lửa Mỹ, Iran và chương trình hạt nhân của nước này là các yếu tố chính trong các nỗ lực của Tổng thống Medvedev và người đồng nhiệm Obama nhằm cài đặt lại các mối quan hệ song phương vốn chịu nhiều căng thẳng thời ông Bush.

Đối với Moscow, kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu là mối đe dọa đối với an ninh Nga. Ông Medvedev tuyên bố sẽ lắp đặt các tên lửa Iskander ở Kaliningrad thuộc vùng Baltic, giáp biên giới với các thành viên NATO Lithuania và Ba Lan nếu Washington vẫn theo đuổi kế hoạch này.

Hồi đầu tuần, một quan chức quân sự cấp cao Nga khẳng định quân đội nước này sẽ đảo ngược các kế hoạch triển khai tên lửa Iskander sau thông báo của ông Obama. Tuy nhiên, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov, sau đó nhấn manhh rằng một quyết định như vậy phải được Tổng thống đưa ra.

Phương Tây nghi ngờ Iran đang cố gắng chế tạo vũ khí hạt nhân. Nga - thành viên có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - từ lâu vẫn phản đối các nỗ lực nhằm áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev nay đã lên tiếng cảnh báo Tehran phải hồi đáp lo ngại của cộng đồng quốc tế và từ bỏ bất kỳ yếu tố quân sự nào trong chương trình hạt nhân của nước này. Theo ông chủ Điện Kremlin, Iran cần hợp tác với các thanh sát viên Liên Hợp Quốc khi họ ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân với các cường quốc lớn vào ngày 1/10 tới.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác

Ngày 25-9, nguồn tin từ Hãng tin AP cho biết, Iran đã gửi thư cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) để thông báo về sự tồn tại của nhà máy làm giàu uranium thứ 2. Nguồn tin được tiết lộ từ một số quan chức giấu tên của Iran, cho biết lá thư được gửi cho ông Mohamed ElBaradei - người đứng đầu IAEA - vào ngày 21-9 vừa qua.

Dân nghèo ở nông thôn Ấn Độ.

Theo ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), nếu như tăng trưởng cao của Châu Á không dừng lại trong năm qua, 60 triệu người đã có thể thoát nghèo với dưới mức 1,25USD mỗi ngày, và 100 triệu người đã thoát khỏi mức cận nghèo (dưới mức 2USD mỗi ngày).

Theo nguồn tin quân đội Yemen, ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài hai ngày qua giữa các binh sĩ chính phủ với phiến quân Hồi giáo dòng Shiite ở các tỉnh miền Bắc nước này.

Máy bay chiến đấu Rafale

Hải quân Pháp cho biết, ngày 24-9, hai máy bay tiêm kích đa năng Rafale của lực lượng hải quân đã rơi xuống vùng bờ biển Pháp ở Địa Trung Hải, cách thành phố Perpignan ở Tây Nam nước này 30 km.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục