Thế giới có gần 5.000 người chết do cúm A/H1N1

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/10/2009 | 12:00:00 AM

Do phần lớn các nước ngừng thống kê về các ca mắc bệnh nên số người mắc và tử vong trên thực tế vì dịch cúm này có thể còn cao hơn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, gần 5.000 người trên thế giới chết do cúm A/H1N1 kể từ khi chủng virus này xuất hiện trong năm nay và tiến triển thành đại dịch toàn cầu. 

Trong tuần qua, Iceland, Sudan, Trinidad và Tobago phát hiện những ca tử vong đầu tiên vì cúm A/H1N1. Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh cho biết, dịch cúm A/H1N1 đã làm ít nhất 95 trẻ em thiệt mạng kể từ tháng 4/2009. Hiện 46 bang của Mỹ bị nhiễm dịch trên diện rộng.

Tại London (Anh), Hãng Dược GlaxoSmithKline cho biết, trẻ em chỉ cần tiêm một mũi vaccine là đủ để tăng cường hệ miễn dịch chống lại virus. Kết luận này dựa trên cuộc thử nghiệm tại Tây Ban Nha trên 200 trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi. Phát hiện này trái với tuyên bố vào tuần trước của Hãng Dược Sanofi Aventis của Pháp cho rằng, trẻ em cần tới 2 mũi tiêm.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ đánh bom ở Cam-ra.

Lại thêm một ngày đẫm máu tại Pa-ki-xtan khi chỉ trong ngày 23-10 đã xảy ra tới ba vụ đánh bom liên tiếp, làm ít nhất 24 người chết và 29 người bị thương. Các vụ tấn công diễn ra trùng với thời điểm Pa-ki-xtan chuẩn bị chiến dịch quân sự lớn nhằm chống lại Ta-li-ban và Al-Qaeda tại khu vực Tây bắc, giáp với biên giới Áp-ga-ni-xtan.

Phó Tổng thống Mỹ Biden.

CH Czech và NATO ngày 23/11 đã tuyên bố ủng hộ kế hoạch lá chắn tên lửa mới của Mỹ nhằm chống lại mối đe dọa từ Iran cũng như các nước khác. Tuyên bố này được đưa ra khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du 3 nước Trung Âu nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước này cho hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ. Hệ thống mới sẽ tập trung vào đối phó với các cuộc tấn công từ tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động của Thái Lan.

Để đảm bảo an ninh cho tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao của 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand tham dự hội nghị này, chính quyền Thái Lan đã huy động 36.000 sỹ quan và binh sỹ tham gia các hoạt động gì giữ an ninh.

Nạn buôn bán nội tạng phục vụ cho các ca cấy ghép đang gia tăng ở nhiều nơi, đặt ra yêu cầu phải có sự hợp tác quốc tế đối phó với vấn đề này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục