Động đất 6,6 độ Richter ở Nhật Bản

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/3/2010 | 8:18:10 AM

Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra ở bờ đông Nhật Bản ngày 14-3 làm rung chuyển nhà cửa và các nhà máy điện hạt nhân tại khu vực này. Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về thiệt hại người và của.

Theo Reuters, trận động đất diễn ra khoảng 17g giờ địa phương, có tâm chấn nằm ở độ sâu hơn 40km ngoài khơi tỉnh Fukushima thuộc đảo Honshu.

Sức rung có thể được cảm nhận tại thủ đô Tokyo cách đó khoảng 300km. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. “Thủy triều có thể thay đổi nhẹ nhưng không có lo ngại nào về thiệt hại” - Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản cho biết.

Công ty điện lực Tohoku cho biết hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Miyagi của công ty vẫn hoạt động bình thường sau trận động đất. Điện lực Tokyo khẳng định các nhà máy của mình không bị ảnh hưởng. Truyền hình địa phương đưa hình ảnh dân cư tại khu vực động đất vẫn sinh hoạt bình thường.

 Theo AP, trận động đất đã được dự đoán và cảnh báo trước đó trên truyền hình.

Nhật Bản là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều động đất nhất trên thế giới. Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tại Kobe năm 1995 đã giết chết 6.400 người.

(Theo TTO)

Các tin khác

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13-3 cho biết qua cuộc điện đàm 43 phút, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng hành động công bố xây khu định cư mới là “rất tiêu cực” cho quan hệ Mỹ - Israel, và dùng những lời lẽ rất nặng nề đối với đồng minh chính yếu của mình ở Trung Đông.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Kandahar hồi tháng 2.2010.

Ít nhất 30 người đã bị giết hại và 46 người bị thương trong 4 vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà tù, quan chức và cảnh sát ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan.

Theo Bangkok Post, ngày 12-3, Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã tiến hành biểu tình tại thủ đô Bangkok. Đã có khoảng 4.000 người thuộc phe áo đỏ có mặt ở thủ đô Bangkok. Khoảng 30.000 người khác đang dần đổ về từ các khu vực nông thôn phía Bắc nước này.

Thủ tướng Nuri al-Maliki và cựu Thủ tướng Iyad Allawi.

Sau 5 ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Iraq, kết quả ban đầu được công bố cho thấy có nhiều khác biệt ở các khu vực khác nhau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục