Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sửa đổi hiến pháp

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/3/2010 | 1:38:00 PM

Ngày 22/3, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch sửa đổi một số điều khoản trong hiến pháp hiện nay, một "di sản" của cuộc đảo chính năm 1980, để văn kiện này trở nên dân chủ hơn, nhờ đó "thêm sức nặng" cho lá đơn của Ancara gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Cemil Cicek.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Cemil Cicek.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Cemil Cicek nhấn mạnh việc sửa đổi hiến pháp là công việc bắt buộc phải làm vì nỗ lực gia nhập EU của nước này.

Ông Cicek cũng cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng phái đối lập.

Trước đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ đưa một gói cải cách ra trưng cầu ý dân nếu quốc hội không đạt được đồng thuận trong việc thông qua gói cải cách này.

Theo ông Cicek, chính phủ muốn "nâng cao các chuẩn mực dân chủ" tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kế hoạch sửa đổi, số thẩm phán trong tòa án hiến pháp sẽ tăng lên 16 người và quốc hội có quyền được chỉ định ba trong số những người này.

Bất cứ đối tượng nào bị cáo buộc phạm tội chống phá nhà nước, kể cả sỹ quan quân đội, cũng sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án dân sự.

Đồng thời cho phép những quân nhân bị hội đồng quân sự cấp cao tước quân tịch vì những cáo buộc dính líu hoạt động Hồi giáo cấp tiến được quyền kháng án.

Nội dung sửa đổi hiến pháp còn bao gồm một số điều khoản khác, cũng như thay đổi cách thức bổ nhiệm thẩm phán và công tố viên.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Người biểu tình áo đỏ vẫn quyết tâm bám trụ bất chấp cái nóng đổ lửa của Bangkok.

Vẫn chưa có một cuộc đối thoại nào giữa người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) với chính quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Thay vào đó tiếp tục là sự căng thẳng.

Báo The Hindu ngày 22/3 đưa tin Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa vào năm 2012 nhằm vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo tấn công nước này.

Thượng tướng Alexander Postnikov.

Chỉ huy Lực lượng Bộ binh Nga – Thượng tướng Alexander Postnikov hiện đã có mặt tại vùng Cận Đông để giám sát công tác chuẩn bị cho một loạt cuộc tập trận quân sự chiến lược lớn sắp tới của quân đội Nga trong khu vực.

Kiểm tra các thùng phiếu bầu.

Ngày 21/3, Ủy ban bầu cử độc lập của Iraq (IHEC) đã bác bỏ yêu cầu kiểm lại phiếu bằng tay do Thủ tướng Nuri al-Maliki và Tổng thống Jalal Talabani đưa ra cùng ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục