Hải tặc Somali bắt giữ hàng trăm thuyền viên Ấn Độ

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/3/2010 | 7:54:49 AM

Kênh truyền hình địa phương Times Now của Ấn Độ hôm qua (30/3) cho biết hải tặc Somali đã bắt giữ 8 chiếc thuyền trên đó có khoảng 100 thuyền viên làm con tin.

Hải tặc Somali tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây.
Hải tặc Somali tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây.

Kênh truyền hình trên trích lời người thân của một trong số thuyền viên cho biết họ đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ giúp đỡ trong việc trả lại tự do cho những thuyền viên này. Theo nguồn tin trên, những chiếc thuyền Ấn Độ bị bắt giữ đã được phát hiện tại  khu vực gần quần đảo Seychelles trên biển Ấn Độ Dương.
 
Những thuyền viên bị bắt giữ là những cư dân sống tại khu vực Saurashtra và Kutch thuộc bang Gujarat ở miền tây Ấn Độ.
 
Nguồn tin trên cho biết các thuyền viên đã neo đậu tại khu vực Kismayo ở Somali. Tại đây, họ đã lấy thêm hàng hóa lên thuyền để tiếp tục cuộc hành trình tới Dubai. Ngay sau khi rời khỏi cảng, bọn hải tặc đã bắt giữ toàn bộ số thuyền viên này.
 
Cho tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì về số lượng tiền chuộc mà bọn hải tặc đưa ra. Đây được coi là một trong số vụ cướp biển lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực biển này.
 
Hải quân Ấn Độ đã xác nhận về thông tin 8 chiếc thuyền của Ấn Độ mất tích. Hiện nay, các nỗ lực đang được tiến hành nhằm liên hệ với bọn hải tặc và trả lại tự do cho toàn bộ số thủy thủ trên.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Áo đỏ sẽ lại đại biểu tình vào ngày thứ bảy 3/4.

Sau hai vòng đàm phán đổ vỡ, Chính phủ Thái Lan vẫn bày tỏ sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba. Tuy nhiên, Mặt trận dân chủ chống độc tài, hay còn gọi là phe “Áo đỏ” thì tuyên bố đóng cửa đàm phán. Họ lấy lý do hai bên không thống nhất được thời hạn giải tán Hạ viện.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 30/3 đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động nhằm đối phó với mọi động thái của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Tổ chức ly khai Tresnia đã tuyên bố trên một website nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom liều chết tại ga xe điện ngầm ở thủ đô Matxcơva, Nga làm ít nhất 38 người chết, hơn 100 người bị thương.

Ngọn núi lửa dưới biển lớn nhất châu Âu có thể thức giấc bất cứ lúc nào và tạo nên sóng thần trên các bờ biển phía nam Italy.

Núi lửa dưới biển phun trào gần bờ biển quốc đảo Tonga ở phía tây nam Thái Bình Dương vào ngày 18/3/2009. Nó phun ra cột gồm bụi, hơi nước và khói có chiều cao khoảng 100 m vào không khí. Ảnh: zimbio.com.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục