Thái: Phe "áo đỏ" sẽ tiến hành biểu tình ngày 3/4

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/3/2010 | 1:50:40 PM

Phe "áo đỏ" tại Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành biểu hình rầm rộ ở thủ đô Bangkok vào ngày 3/4 tới.

Phe
Phe" áo đỏ " biểu tình tại Bangkok ngày 30/3.

Kế hoạch biểu tình được thông báo sau khi cuộc đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và các thủ lĩnh Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) trong hai ngày 28 và 29/3 kết thúc trong bế tắc, do hai bên không nhất trí được về khung thời gian giải tán Hạ viện.

Trong cuộc đàm phán, các thủ lĩnh UDD vẫn dứt khoát yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện trong vòng 15 ngày và coi đây là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit cho rằng thời điểm thích hợp có thể giải tán Hạ viện là cuối năm nay. Thủ tướng Abhisit đã đề nghị trở lại đàm phán vào ngày 1/4 tới, song các thủ lĩnh phe "áo đỏ" không chấp thuận.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chai Chidchob hy vọng chính phủ và UDD sẽ tiếp tục thương lượng để có thể đạt được thỏa thuận về các điều kiện giải tán Hạ viện.

Ông Chai cho rằng căng thẳng chính trị ở Thái Lan đã dịu bớt sau khi Thủ tướng Abhisit đồng ý sửa đổi Hiến pháp.

Tuy vậy, theo ông, thời gian chín tháng để giải tán Hạ viện theo đề xuất của Thủ tướng Abhisit trên thực tế là quá ngắn vì sửa đổi Hiến pháp là việc không dễ.

Chủ tịch Chai tán thành đề nghị tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề sửa đổi Hiến pháp.

Trong khi đó, ông Jatuporn Prompan - một thủ lĩnh của UDD và cũng là nghị sĩ của đảng Vì nước Thái (Puea Thai) đối lập - ngày 30/3 tuyên bố do UDD và Thủ tướng Abhisit có quan điểm hoàn toàn khác nhau nên không cần có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa.

Tuy nhiên, ông Jatuporn nhấn mạnh nếu chính phủ cân nhắc giải tán Hạ viện trong vòng ba tháng thì các lãnh đạo UDD sẽ thảo luận và xin ý kiến người dân về việc này.

Thủ lĩnh UDD cũng cho biết cuộc biểu tình ngày 3/4 tới sẽ rầm rộ hơn rất nhiều nhưng sẽ không xảy ra bạo lực.

Người đứng đầu nhóm nghị sỹ đảng Vì nước Thái, ông Chalerm Yubamrung cho biết nếu phe "áo đỏ" chấm dứt biểu tình quy mô lớn, thì ngày 19/4 tới đảng này sẽ đề nghị quốc hội tiến hành tranh luận bất tín nhiệm chính phủ liên hiệp.

Theo ông Chalerm, hiện đảng này đã chuẩn bị các chứng cứ chống lại một số bộ trưởng, song ông không tiết lộ cụ thể.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đặc nhiệm Nga quan sát một người đàn ông đặt hoa tưởng niệm ở khu vực xảy ra vụ đánh bom.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin việc bắt những kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom tự sát vừa qua là "vấn đề danh dự" đối với lực lượng hành pháp nước này.

Hải tặc Somali tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây.

Kênh truyền hình địa phương Times Now của Ấn Độ hôm qua (30/3) cho biết hải tặc Somali đã bắt giữ 8 chiếc thuyền trên đó có khoảng 100 thuyền viên làm con tin.

Áo đỏ sẽ lại đại biểu tình vào ngày thứ bảy 3/4.

Sau hai vòng đàm phán đổ vỡ, Chính phủ Thái Lan vẫn bày tỏ sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba. Tuy nhiên, Mặt trận dân chủ chống độc tài, hay còn gọi là phe “Áo đỏ” thì tuyên bố đóng cửa đàm phán. Họ lấy lý do hai bên không thống nhất được thời hạn giải tán Hạ viện.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 30/3 đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động nhằm đối phó với mọi động thái của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục