13 vụ đánh bom trong một ngày tại thủ đô Baghdad

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/11/2010 | 2:11:32 PM

Trong ngày 2/11, liên tiếp 12 vụ đánh bom xe và một vụ đánh bom ven đường đã xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Bộ Nội vụ Iraq cho biết các vụ đánh bom có tính phối hợp này đã làm ít nhất 57 người thiệt mạng và 248 người bị thương.
 
 
Đánh bom ở Iraq. (Ảnh minh họa: Internet).

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế Iraq Saleh Al-Hasnawi, các vụ nổ bom liên hoàn này đã làm 36 người chết, 320 người bị thương, và số người chết có thể tiếp tục tăng.

Nguồn tin an ninh cho biết có tất cả 14 chiếc xe ôtô chở bom, 2 quả bom cài bên đường và 8 quả đạn súng cối đã được sử dụng trong làn sóng đánh bom ngày 2/11.

Mặc dù vậy, hệ thống rađa của quân đội Mỹ đã không phát hiện bất kỳ vụ bắn pháo cối nào ở thủ đô. Các vụ đánh bom chủ yếu nhằm vào khu vực của người Shi'ite ở Baghdad, nhiều quả bom phát nổ tại những địa điểm đông người.

Vụ nổ bom được cho là có sức công phá lớn nhất nhằm vào nhà hàng và quán cà phê ở Sard City, khu phố của người Shi'ite.

Các vụ đánh bom liên tiếp này xảy ra chỉ hai ngày sau khi phiến quân Al-Qaeda tấn công Sở giao dịch chứng khoán ở Baghdad, bắt cóc con tin tại một nhà thờ Thiên chúa giáo làm gần 60 người thiệt mạng và 75 người bị thương.

Sau vụ giải cứu con tin đẫm máu này, Chính phủ Iraq cam kết sẽ tăng cường an ninh cho cộng đồng người Thiên chúa giáo chiếm thiểu số.

Trong những tháng qua, bạo lực không ngừng leo thang ở các thành phố của Iraq trong bối cảnh nước này chưa thành lập được chính phủ, mặc dù đã hơn bảy tháng sau cuộc tổng tuyển cử.

Làn sóng bạo lực mới nhất này nổ ra chỉ hai tháng sau khi Mỹ rút lực lượng tác chiến tại Iraq - một kế hoạch mà theo nhận định của các nhà phân tích là Tổng thống Barack Obama không thể không thực hiện, nhưng sẽ để lại một viễn cảnh an ninh ảm đạm hơn đối với Iraq.

(Theo HNMO)

Các tin khác
John Boehner - Chủ tịch tịch mới của Hạ viện Mỹ?

Đảng Cộng hoà đang trên đà giành thế đa số ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ có chủ tịch mới khi Cộng hòa chiếm đa số. Đó là những dự báo mới nhất về cuộc bầu cử giữa kỳ mà người Mỹ gọi là “cuộc trắc nghiệm với Obama”.

Dung nham và khói phun ra từ núi lửa Merapi hôm 1/11.

Sau khi núi lửa Merapi phun trào lần thứ tư hôm qua, giới chức Indonesia thông báo có thêm 21 núi lửa khác tại nước này đang hoạt động âm ỉ với mức độ ngày càng tăng dần.

Tổng thống Mỹ Obama, thuộc đảng Dân chủ liên tục vận động tranh cử tại nhiều bang.

Ngày 2/11 (theo giờ địa phương) các cử tri của Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 435 Nghị sỹ Quốc hội thuộc Hạ viện Mỹ và 37 ghế thuộc Thượng viện Mỹ.

Cuộc điều tra dân số sẽ diễn ra từ ngày 1-10/11.

Các nhà chức trách Trung Quốc hôm 1/11 đã bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số kéo dài 10 ngày trên phạm vi toàn quốc đầu tiên trong 10 năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục