Xung đột leo thang tại Tây Sahara

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/11/2010 | 2:29:55 PM

Ít nhất có 3 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Marocco thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong vụ bạo động xảy ra ngày 8/11 tại khu trại của người biểu tình ở khu vực lãnh thổ tranh chấp Tây Sahara.

Lực lượng an ninh Marocco giải tán các lều trại của người biểu tình.
Lực lượng an ninh Marocco giải tán các lều trại của người biểu tình.

Vụ bạo động cũng đã khiến một tháp truyền hình và một tòa nhà văn phòng ở TP Laayoune thuộc khu vực Tây Sahara bị đốt cháy.

Thành phố Laayoune, với khoảng 270.000 dân, chủ yếu là người gốc Sahara hiện đang nằm trong khu vực tranh chấp Tây Sahara từ nhiều năm nay giữa một bên là Phong trào độc lập Polisario và Chính phủ Marocco.

Vào giữa tháng 10 vừa qua, một số người dân thành phố đã dựng lều biểu tình phản đối điều kiện sống xuống cấp. Căng thẳng đã kéo dài trong nhiều tuần liền. Ngày 8/11, lực lượng an ninh Marocco đã đến giải tán người biểu tình dẫn đến vụ việc vừa nêu.

Vụ bạo động xảy ra chỉ vài giờ trước khi diễn ra một vòng đàm phán giữa Chính phủ Marocco và Phong trào Polisario dưới sự chủ trì của Liên Hợp Quốc.

Dư luận thế giới hoan nghênh việc Chính phủ Marocco và Phong trào Polisario đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán về vùng lãnh thổ Tây Sahara dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham gia đàm phán không đưa ra điều kiện tiên quyết nào để đạt được một giải pháp chính trị công bằng, lâu dài và cùng chấp nhận được, bảo đảm được quyền tự quyết của nhân dân Tây Sahara.

(Theo VOV)

Các tin khác

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Myanmar ngày 7/11 do Ủy ban bầu cử công bố, 57 đại biểu đã trúng cử vào cơ quan lập pháp ba cấp; trong đó có 55 người đại diện cho 55 đơn vị bầu cử chỉ có một ứng cử viên.

Khu vực miền nam phía nam thủ đô Manila của Philippines hôm qua cùng hứng chịu một cơn địa chấn 6 độ Richter và một đợt phun tro núi lửa mới.

Ngày 7/11 năm nay được coi là một ngày trọng đại trong lịch sử Myanmar.

Các phòng phiếu trên khắp Myanmar sáng nay đã mở cửa để đón các cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau 20 năm trong điều kiện an ninh được thắt chặt.

Giới lãnh đạo Gruzia đứng đằng sau vụ bắt giữ các công dân Nga vì những cáo buộc gián điệp giả nên nhớ Moscow sẽ không bao giờ bỏ rơi người của mình”. Đó là tuyên bố vừa được một nghị sĩ cấp cao của Nga đưa ra ngày hôm qua (5/11).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục