Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa giành thắng lợi quan trọng khi Thượng viện nước này chấp thuận chương trình cải cách thuế lớn nhất trong lịch sử.

Theo Yonhap, ngày 21/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã nhất trí tăng cường những nỗ lực chung của hai nước nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Từ ngày 22-6, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu đánh thuế nhập khẩu 25% lên hàng loạt sản phẩm của Mỹ, theo Reuters.

Người di cư trái phép từ châu Phi và châu Á tới Nga bằng thẻ cổ động viên World Cup rồi tìm đường vượt biên vào các nước EU.

Các biện pháp trừng phạt hiện nay nhằm vào Triều Tiên vẫn sẽ được duy trì cho đến khi Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội nước này.

Theo AFP/Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm để cho thành viên của các gia đình nhập cư có thể ở cùng nhau tại biên giới với Mexico, trong bối cảnh sự phản đối tăng cao đối với chính sách của Mỹ chia cắt con cái khỏi cha mẹ.

Ngay sau khi Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Nga đã ứng cử vị trí thành viên cơ quan này nhiệm kỳ 2021-2023.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Tập Cận Bình và Kim Jong-un đang thảo luận về "hòa bình thực sự" trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 19-6, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, cho rằng cơ quan này "bị chi phối bởi các yếu tố chính trị” và "thiếu sự cải cách”.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn Văn phòng Thủ tướng Israel và báo Haaretz cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Jordan ngày 18/6 đã có cuộc gặp với Quốc vương nước chủ nhà Abdullah II tại thủ đô Amman, thảo luận về tình hình khu vực, thúc đẩy tiến trình hòa bình và thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước.