
Ngày 13/11, truyền thông Trung Đông đưa tin các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza cùng ngày đã thông báo về việc ngừng bắn với Israel, do Ai Cập làm trung gian, sau khi tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng, đe dọa sự ổn định của khu vực và có nguy cơ đẩy hai bên vào một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn.

Ngày 13/11, Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonero đã chỉ định Tướng quân đội về hưu Fernando Azevedo e Silva làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngày 13-11, giao tranh qua lại giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas tiếp tục diễn ra tại Gaza bất chấp lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres yêu cầu các bên kiềm chế tối đa.

Ngày 13-11, các nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được "thỏa thuận sơ bộ” về việc London rời khỏi khối này (Brexit).

Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo, tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 33 diễn ra tại Singapore từ ngày 13-15/11, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ đưa ra tuyên bố về tầm nhìn để chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2019.

Hàn Quốc đã tăng cường các nỗ lực kiểm dịch nhằm ngăn chặn virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang hoành hành tại Trung Quốc lan vào nước này.

Ngày 12/11, các bộ trưởng thương mại của 16 nước tham Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhóm họp tại Singapore đã không đạt được đồng thuận về các điều khoản chủ chốt trong hiệp định, theo đó các bên nhất trí lùi thời hạn hoàn tất đàm phán sang năm 2019.

Chính phủ quân sự Thái Lan và phong trào dân túy do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra dẫn đầu đang bước vào giai đoạn quyết liệt trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu năm tới.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) mới đây đã tấn công khoảng 150 cơ sở quân sự ở Dải Gaza để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của phiến quân Hamas.

Reuters đưa tin, Quốc hội Tunisia hôm 12/11 đã thông qua đề xuất cải tổ nội các theo đề xuất của Thủ tướng Youssef Chahed giữa thời điểm khủng hoảng kinh tế và chính trị.