Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/3/2022 | 7:35:47 AM

YênBái - Xác định rõ tổ chức đảng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đơn vị, ngay từ khi ra đời và đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, trực thuộc Công ty cổ phần Hữu Nghị quốc tế đã báo cáo lãnh đạo Thành ủy Yên Bái cho phép ra mắt Chi bộ.

Đảng viên, bác sĩ Lương Kim Ngọc - Khoa Nội tổng hợp luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào.
Đảng viên, bác sĩ Lương Kim Ngọc - Khoa Nội tổng hợp luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào.

>> Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái tăng cường phòng, chống dịch


Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Quốc tế Nguyễn Công Hân cho biết: "Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã được khẳng định. Đối với chúng tôi, việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng bởi nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là các bác sĩ và cán bộ quản lý đều là những đảng viên từng công tác trong và ngoài quân đội. Có tổ chức Đảng mới thu hút được người có phẩm chất tốt, Bệnh viện thành lập được Chi bộ thì mới có môi trường tốt để mọi người phấn đấu, rèn luyện và cống hiến”.  

Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy Yên Bái, Chi ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng tới toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động như: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy... 

Không chỉ là những người giữ vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý, trong công tác khám và điều trị, các đảng viên của Bệnh viện luôn có ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao và trong sinh hoạt; phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. 

Nhờ vậy, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 phát triển không ngừng và hoàn thành tốt nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) hàng năm, chất lượng KCB ngày càng được nâng lên, mở rộng uy tín trong nhân dân tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận. 

Quy mô từ bệnh viện 30 giường bệnh (năm 2009) nay lên quy mô 150 giường bệnh, từ 4 khoa (năm 2009) lên 10 khoa; mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật, kỹ thuật tuyến tỉnh và tuyến trung ương chiếm 45% tổng số danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt (2.776/6.153 kỹ thuật); hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách; các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động được bảo đảm.

Chi ủy có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy, của Thành ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu lực, hiệu quả gắn với điều kiện thực tế của đơn vị; áp dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt, trong quản lý và hoạt động của Chi ủy; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế làm việc của Chi ủy, chương trình công tác đã đề ra. 

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy Yên Bái, của Sở Y tế, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Cán bộ, đảng viên Bệnh viện đã tham gia tích cực, nhiệt tình vào công tác phòng chống dịch Covid-19 như: xung phong đi tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Bến Cát, tỉnh Bình Dương; công tác tại các chốt phòng chống dịch, tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quynh - Bí thư Chi bộ Bệnh viện Hữu Nghị 103 cho biết: "Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, những năm tới, Chi bộ luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Mỗi cán bộ, đảng viên dù trong môi trường doanh nghiệp cũng luôn ý thức trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống vì những lý tưởng cao đẹp; song song với đó là không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của chuyên môn để thầy thuốc thực sự như "mẹ hiền”.
Lê Phiên

Tags Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 vai trò tổ chức đảng đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Các tin khác
Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện Trấn Yên đạt 43,3 triệu đồng và chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,68%. Trong ảnh: Nông dân Trấn Yên chăm sóc nấm Linh chi. (Ảnh: T.L)

Đảng mạnh, dân giàu ở Đảng bộ xã Việt Thành là một điển hình của Đảng bộ huyện Trấn Yên. Với 43 chi, đảng bộ cơ sở và 5.980 đảng viên với những điển hình nhưu Việt Thành đã khẳng định sự phát triển, lớn mạnh của Đảng bộ huyện Trấn Yên trên chặng đường 75 năm thành lập, xây dựng và phát triển.

Tranh biếm họa về thói siêu nịnh. Ảnh: Báo Tuổi trẻ cười.

Cách đây ít năm, dư luận từng xôn xao về một luận án tiến sĩ ngôn ngữ học về đề tài “Hành vi nịnh trong tiếng Việt”.

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ tham gia làm đường giao thông nông thôn trong “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại xã Nghĩa Lộ.

Thị ủy Nghĩa Lộ xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cần làm trong năm 2022 bằng những việc cụ thể, có giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân lãnh đạo, quản lý trong việc chủ trì, phối hợp và triển khai thực hiện. Đồng thời xác định đây là một chỉ tiêu, nhiệm vụ đưa vào kiểm điểm, đánh giá phân xếp loại cuối năm đối với tập thể và cá nhân năm 2022.

Đồng chí Triệu Văn Huấn - Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai thăm mô hình trồng cây dược liệu của gia đình ông Nông Văn Ba tại thôn 5.

Nhờ có sự đồng thuận của nhân dân, Đảng ủy xã Mường Lai đã tuyên truyền, vận động thành công 124 hộ gia đình hiến 15.857 m2 đất, 2.640 cây cối các loại, 185 m2 tường rào bê tông, 4 trụ cột cổng xi măng để mở rộng các tuyến đường...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục