"Dân vận khéo" ở Đồng Tâm: Khi Đảng và dân chung chữ "đồng"

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/7/2023 | 10:27:58 AM

YênBái - Từ năm 2019, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thành lập "Tổ Dân vận” tại các tổ dân phố với 4 nhiệm vụ chính. Hiện, 16/16 tổ dân phố của phường đều có các mô hình “Dân vận khéo”, thuộc nhiều lĩnh vực.

Phường Đồng Tâm trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Phường Đồng Tâm trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi về công tác dân vận ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Tâm, chia sẻ: Trước hết, về nhận thức, chúng tôi luôn quán triệt sâu sắc, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Các Đảng bộ xã, phường là nơi gần dân nhất, có quan hệ mật thiết, trực tiếp, hàng ngày với dân nhất thì công tác dân vận càng hết sức có ý nghĩa. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều qua xã, phường để đến với nhân dân. 

Xã, phường cũng là nơi trực tiếp lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vì vậy, Đảng ủy phường Đồng Tâm hết sức quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn. 


Đồng Tâm là phường lớn, nằm ở trung tâm thành phố tỉnh lỵ, dân số trên 13.722 người, trong đó 16% là cán bộ, công nhân viên chức hưu trí, 49% là cán bộ, công nhân, viên chức đang công tác, 25% hoạt động kinh doanh dịch vụ, 10 % là nông dân. 

Thành phần dân số cho thấy trình độ dân trí, nhận thức chính trị của nhân dân phường Đồng Tâm là khá cao và tương đối đồng đều; về kinh tế đa số có mức thu nhập từ trung bình trở lên và ổn định từ lương và hoạt động kinh doanh, dịch vụ. 

Về tổ chức Đảng, Đảng bộ phường có 28 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 chi bộ tổ dân phố, còn lại là các chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, với 1.305 đảng viên, trong đó nhiều chi bộ có hơn 100 đảng viên, nhiều gia đình có tới 2,3 đảng viên. Đảng viên của Đảng bộ phần lớn là các cán bộ hưu trí, có nhận thức chính trị tốt, trình độ văn hóa cao. 

Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có 1.900 đảng viên đang công tác, sinh hoạt theo Quy định 213- QĐ/TW và hơn 80 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có nhiều cơ quan đầu não của tỉnh. Đây là những yếu tố thuận lợi căn bản trong công tác dân vận của Đảng ủy phường, song cũng là một thách thức, đòi hỏi phải có những biện pháp, cách làm phù hợp thì công tác dân vận mới đạt hiệu quả cao. 

Bí thư Phương cũng cho biết, từ năm 2019, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thành lập "Tổ Dân vận” tại các tổ dân phố, do đồng chí bí thư chi bộ - Trưởng ban Công tác Mặt trận làm tổ trưởng; đồng chí tổ trưởng dân phố - Phó Bí thư Chi bộ làm tổ phó, thành viên gồm các đồng chí Chi ủy viên, trưởng các Chi hội đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. 

"Tổ Dân vận” có 4 nhiệm vụ chính: nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân để chi bộ giải quyết hoặc báo cáo lên cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương; đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nên tảng tư tương của Đảng. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa, học tập, hạnh phúc, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vận động nhân dân, các đơn vị đóng trên địa bàn ủng hộ kinh phí thực hiện các công trình, phần việc phục vụ cho đời sống nhân dân và các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. 


 Phường Đồng Tâm tổ chức bàn giao nhà "Đại đoàn kết” cho hộ ông Nguyễn Cao Cường, tổ dân phố 7.  

Cùng với hoạt động của các "Tổ Dân vận”, các chi bộ đều xây dựng các mô hình "Dân vận khéo”. Hiện 16/16 tổ dân phố của phường đều có các mô hình "Dân vận khéo”, thuộc nhiều lĩnh vực. 

Về văn hóa- xã hội, có các mô hình: Câu lạc bộ thể thao, Đội Văn nghệ- Múa sạp- Dân vũ, Tủ sách nhà văn hóa, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc… 

Về xây dựng đô thị văn minh- bảo vệ môi trường, có các mô hình: Tuyến đường văn minh đô thị, Tuyến đường tự quản, Tổ tự quản vệ sinh môi trường…

Về kinh tế, có các mô hình của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế. 

Về an ninh- trật tự, có các mô hình: Tổ tự quản về an ninh- trật tự, Nhóm liên gia phòng cháy, Camera an ninh tổ dân phố. Trong 3 năm, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, bằng công tác dân vận, vận động nhân dân ủng hộ kinh phí, 16 tổ dân phố đều có mô hình Camera an ninh, tổng số đã lắp 147 mắt, trên trên 26 tuyến đường thuộc địa bàn phường, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. 

Cũng trong thời điểm trên, các tổ dân phố 6, 7, 8, 10, 14, còn vận động nhân dân, đảng viên, các cơ quan đóng trên địa bàn ủng hộ kinh phí làm 5 nhà khung thép, lợp tôn mái vòm phục vụ cho hoạt động thể thao, kinh phí từ 130 tới 150 triệu đồng một nhà. Ngoài ra, trong dịp tết Nguyên đán, các tổ dân phố còn làm cổng chào, trang trí đường phố, nhà văn hóa, kinh phí mỗi tổ từ 10 tới 20 triệu đồng, đều bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. 

Đối với cấp phường, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên và các Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Chữ Thập đỏ cũng đều tích cực vào cuộc trong công tác dân vận. Từ 2013 đến nay, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do công tác dân vận có được, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể phường đã sửa chữa, xây mới 24 ngôi nhà tình nghĩa, nhà "Đại đoàn kết” cho 24 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. 

Mới đây nhất là ngôi nhà "Đại đoàn kết” xây cho ông Nguyễn Cao Cường, tổ dân phố 7, bị ảnh hưởng chất độc chiến tranh từ bố là cựu chiến binh, sức khỏe yếu, vợ lại bỏ đi. Chỉ trong 2 tháng, vừa phát động, vừa thi công, căn nhà dột nát của ông Cường đã được thay thế bằng căn nhà xây cấp 4, diện tích sử dụng 60m2, lợp tôn xốp, đóng trần, công trình phụ khép kín với tổng kinh phí trên 214 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ sửa chữa, xây nhà, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ phường còn tích cực vận động các nhà tài trợ tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ chính sách trong dịp đón tết Nguyên đán hàng năm. 

Từ năm 2021 đến 2023, đã vận động ủng hộ được 445 suất quà với số tiền 242 triệu đồng và nhiều hiện vật. Đảng ủy, chính quyền phường hàng tháng đều tổ chức "Ngày thứ 7 cùng dân” vào ngày thứ 7 của tuần cuối tháng. Toàn bộ cán bộ, công chức phường cùng dân lao động vệ sinh môi trưởng, khơi thông dòng chảy, chỉnh trang đường phố. Hàng quý đều tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân về những vấn đề cần thực hiện như xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế, chuyển đổi số, phân loại rác thải rắn tại nguồn… Các cuộc đối thoại đều thể hiện đúng tinh thần: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". 

Qua trao đổi của Bí thư Phương, có thể thấy công tác dân vận đã được toàn bộ hệ thống chính trị của phường vào cuộc, đều có hiệu quả, thiết thực phục vụ đời sống nhân dân. Môi trường sống của nhân dân, ngày càng "Sáng- xanh- sạch- đẹp”; an ninh, an toàn- trật tự xã hội được bảo đảm, trên địa bàn phường không có những "điểm nóng” tệ nạn xã hội. Các hoạt động văn hóa- văn nghệ- thể thao phát triển rộng khắp, sôi nổi. Kinh tế phát triển, an sinh xã hội được tăng cường, "không để ai bị bỏ lại phía sau"; sự đồng thuận giữa nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền phường, vì thế, ngày càng được nâng cao. 

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận của phường Đồng Tâm đã góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, chỉ số hạnh phúc của nhân dân từng bước được nâng cao. Điều đó cho thấy công tác dân vận tại phường đã thực hiện đúng như đánh giá của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: "Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm "dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường”(1).  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:  "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(2). Người cũng căn dặn: "Dân vận không phải là việc riêng của một hai người, một hai ban, ngành, không chỉ là công tác của các đoàn thể vận động quần chúng mà phải là của cả hệ thống chính trị”(3). Thực tiễn công tác dân vận của phường Đồng Tâm càng khẳng định tính chính xác và sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận khi Đảng, chính quyền và người dân đã "làm nên" nhiều việc bởi chữ "Đồng".


Nguyễn Hiền Lương
-----------------------------------------------------------------------------------------

(1). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II, tr 201-202.
(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.6. tr.234 
(3). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.6. tr.233 

Tags Dân vận khéo phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái

Các tin khác
Chi bộ Công an xã Mường Lai, huyện Lục Yên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, toàn tỉnh Yên Bái đã kết nạp được 5.627 đảng viên; trong đó, kết nạp trong khu vực kinh tế tư nhân là 373 đảng viên.

Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh trao giấy khen, tuyên dương các mô hình tập thể điển hình sau 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24 của Tỉnh ủy về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tiếp tục duy trì 242 mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo UBND xã Tân Hương tích cực tham gia hoạt động Ngày thứ 7 cùng dân.

100% cấp ủy, chi bộ đã xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, nền nếp chế độ giao ban, sinh hoạt định kỳ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để kiểm điểm, đánh giá công việc đã được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng phát biểu tại buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Thâm Pất.

Nắm được thông tin hạn hán của vụ lúa mùa qua dự sinh hoạt tại một chi bộ thôn, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng Lê Viết Đại đã kịp thời có chỉ đạo tìm giải pháp khắc phục. Kết quả, hơn 35 ha lúa nước của toàn xã có nguy cơ bị hạn hán đã được khắc phục kịp thời. Đến nay, việc dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn, bản đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, liên tục của người đứng đầu cấp ủy từ huyện đến xã ở Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục