Người phụ nữ Mông vượt khó trên đỉnh Sáng Pao

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2019 | 9:09:14 AM

YênBái - Chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, chị Chớ Thị Bla - dân tộc Mông ở thôn Sáng Pao (Yên Bái) đã vươn lên hoàn cảnh để thoát nghèo, giúp đỡ mọi người...

Chị Bla (người đội khăn) chia sẻ kinh nghiệm thâm canh tăng vụ.
Chị Bla (người đội khăn) chia sẻ kinh nghiệm thâm canh tăng vụ.

Chị Chớ Thị Bla, 44 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái là người phụ nữ tần tảo, dám nghĩ dám làm để thoát đói, thoát nghèo. Khi thoát khỏi cảnh nghèo khó lại giúp đỡ những người xung quanh và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương.

Cách đây chục năm, nhà chị Bla thuộc hộ nghèo, cuộc sống khó khăn, chồng lại đi học xa, một mình phải nuôi ba con nhỏ. Lúc được mùa lúa, ngô thì còn đủ cái ăn, những năm mất mùa thì khó khăn chất chồng.

Năm 2010, chị Bla được cán bộ Hội Phụ nữ xã Xà Hồ tuyên truyền, động viên tham gia sinh hoạt Hội và được dự án sinh kế hỗ trợ 1 con lợn nái sinh sản. Từ đây, chị Bla tích cực tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt cho lao động nông thôn để nắm được kinh nghiệm phát triển chăn nuôi gia súc…

Từ một con lợn nái ban đầu, hiện tại gia đình chị Bla có 8 con trâu, bò, 50 con dê, 2 con lợn nái sinh sản. Mỗi lứa cũng xuất chuồng 20 con lợn thịt. Bình quân hàng năm gia đình chị Bla thu về trên 70 triệu đồng, một số tiền không nhỏ đối với một hộ đồng bào Mông nơi non cao.

Ngoài chăn nuôi gia súc, chị Bla còn đào ao thả cá và canh tác trên 6.000m2 lúa nước. Nhờ biết tiết kiệm chi tiêu và tích lũy, gia đình chị đã có được nhà cửa khang trang, sắm sửa đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và một số máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như máy say sát, máy cày bừa...

"Trước kia cuộc sống gia đình tôi khó khăn lắm, nhưng, từ khi được Nhà nước hỗ trợ con giống, học cách chăn nuôi cũng vơi bớt vất vả, cuộc sống khá lên" - chị Bla chia sẻ.

Chị Bla rất tích cực tham gia các trong các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Ngoài việc thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, mỗi năm chị còn giúp một hội viên phụ nữ một con lợn nái để tăng đàn. Chị cũng thường xuyên vận động bà con tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập…

Chị Giàng Thị Dở, người dân thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ cho biết: "Chị Bla  là một người chịu khó làm ăn, hay giúp đỡ mọi người, nhất là giúp chị em chăn nuôi. Ở đây ai cũng quý mến chị Bla".

Bà Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội LHPN Phụ nữ huyện Trạm Tấu cho biết: "Chị Bla là một hội viên phụ nữ tiêu biểu ở địa phương, hàng năm được các cấp Hội phụ nữ ghi nhận, đánh giá cao. Chị Bla là một trong những phụ nữ điển hình trong phòng trào giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo".

Giờ đây, người dân ở thôn Sáng Pao và cả trong xã Xã Hồ thường lấy chị Bla làm gương để động viên con cháu hăng hái phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá giả.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ông Nguyễn Ngọc Thắm chăm sóc đồi quế của gia đình.

Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, từ hai bàn tay trắng, đến nay, thu nhập của gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Thắm ở thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh (huyện Văn Yên) Thắm đã đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Đại tá, bác sỹ Lê Hồng Đức cùng kíp bác sỹ thực hiện tán sỏi ngược dòng cho bệnh nhân.

Trong khuôn khổ một bài báo sẽ không nói hết được cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp khám chữa bệnh (KCB), cứu chữa thương binh cũng như những đóng góp của Đại tá, bác sỹ Lê Hồng Đức đối với sự lớn mạnh của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị (ĐKHN) 103 Yên Bái.

Đoàn viên Đoàn Văn Hòa (thứ 2, bên trái) trao đổi với cán bộ Huyện đoàn và lãnh đạo xã Hoàng Thắng trong ngày hiến đất mở đường.

Làm kinh tế giỏi, năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn - Đội, Đoàn Văn Hòa còn là người vận động gia đình tự nguyện hiến đất, phá bỏ hàng trăm cây quế của gia đình trị giá trên 80 triệu đồng để mở đường giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy họp với các hòa giải viên.

Ngót 20 năm làm Tổ trưởng, rồi Bí thư Chi bộ tổ dân phố 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, bà Nguyễn Thị Thu Thủy luôn dành được sự quý trọng của người dân trong tổ. Bởi bà luôn làm tốt công tác hòa giải, đem đến niềm vui cho nhiều gia đình, góp phần xây dựng mối đoàn kết thân ái, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục