Người trồng nấm giỏi ở Minh Bảo

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/6/2021 | 7:50:04 AM

YênBái - Xuất thân từ một giáo viên, khởi nghiệp với 50 triệu đồng vốn vay ngân hàng, đến nay, cơ sở trồng nấm của anh Đoàn Văn Dũng đã trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp các loại nấm sò, nấm mộc nhĩ cho các nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng ở nhiều nơi.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Minh Bảo thăm mô hình trồng nấm cùng anh Đoàn Văn Dũng (đứng giữa).
Lãnh đạo Hội Nông dân xã Minh Bảo thăm mô hình trồng nấm cùng anh Đoàn Văn Dũng (đứng giữa).

Anh Đoàn Văn Dũng sinh năm 1988, là hội viên nông dân thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Từ một giáo viên giảng dạy tại Trường THCS Minh Khai, năm 2016, anh xin nghỉ về địa phương để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2018, sau thời gian bươn trải kiếm sống, thấy nghề trồng nấm đơn giản, dễ làm, chi phí đầu tư thấp, nguyên liệu đều sẵn có ở địa phương, anh Dũng mạnh dạn đầu tư và vay thêm vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Yên Bái 50 triệu đồng để khởi nghiệp. 

Ban đầu, anh đặt mua giống nấm linh chi từ Viện Di truyền Nông nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm thành phố Hà Nội. Tích cực học hỏi thêm từ sách báo, truyền hình, trên Internet, tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật, anh mạnh dạn đầu tư trồng nấm sò và nấm mộc nhĩ, đồng thời xây dựng quy trình sản xuất nấm khép kín, tìm được nhiều mối hàng ổn định. 

Đến nay, cơ sở trồng nấm của anh đã trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp các loại nấm sò, nấm mộc nhĩ cho các nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng ở nhiều nơi. Riêng nấm linh chi chỉ đủ cung cấp cho các công ty dược và nhiều khách hàng quen thuộc tại Yên Bái. Được biết, mỗi vụ gia đình anh Dũng trồng 1 vạn bịch nấm sò, thu hoạch được khoảng 1 tấn, bán với giá từ 25 - 30 nghìn đồng/kg; 5.000 bịch nấm mộc nhĩ, anh thu hoạch được trên 3 tạ mộc nhĩ khô, bán giá 120 nghìn đồng/kg; còn 1,5 vạn bịch nấm linh chi, thu hoạch được khoảng 3 tạ và sau khi phân loại bán giá từ 500 - 900 nghìn đồng/kg. 

Bằng sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, anh Dũng đã vươn lên làm giàu trên quê hương, tạo việc làm thời vụ cho một số lao động địa phương, góp phần ổn định cuộc sống gia đình. Hiện nay, Hội Nông dân xã đang giúp đỡ anh làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận thực phẩm an toàn cho cho sản phẩm nấm linh chi, đồng thời xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
Vũ Đồng

Tags Người trồng nấm giỏi Minh Bảo

Các tin khác
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên tặng quà cho các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có trên 200 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng. Họ đã có nhiều đóng góp, đặc biệt thời gian qua đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hoàng Ngọc Liên chăm sóc lợn thương phẩm.

Với sự nỗ lực của bản thân, ông Hoàng Ngọc Liên ở thôn Bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã vượt lên khó khăn, xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp vườn - rừng - chăn nuôi (VRC) và cả mô hình du lịch homestay phục vụ du khách đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Anh Lù Páo Câu - xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải xác định gắn bó với chè Shan tuyết Púng Luông để phát triển kinh tế.

Với những người nông dân vùng cao nơi huyện nghèo Mù Cang Chải, vươn lên xóa nghèo, làm giàu hẳn không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng bằng khát khao hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, ngay trên mảnh đất khó, họ vẫn tìm được những lối đi cho riêng mình ngoài ruộng nương, đồi rừng. Chuyện từ những người nông dân trên địa bàn một xã như Púng Luông là minh chứng rõ nét cho điều này.

Nữ Bí thư 8X Cháng Thị Nhà tư vấn cho chị em dân tộc Mông về chính sách dân số.

Từng tham gia Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn, kiêm cán bộ chuyên trách dân số xã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Ca, Bí thư Chi bộ Cháng Thị Nhà luôn nhận được sự tin yêu của đồng bào Mông thôn Khuôn Bổ nói riêng và xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói chung nhờ sự khéo léo trong vận động đồng bào dân tộc Mông ở thôn vùng sâu, góp công xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục