“Bà chủ trẻ” ở Trúc Đình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2025 | 8:40:43 AM

YênBái - Không chỉ được biết đến là tấm gương điển hình trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng Lê, hội viên nông dân ở thôn Trúc Đình, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên được mọi người yêu mến, nể trọng bởi tấm lòng nhân ái, giúp đỡ nhiều hộ gia đình xây dựng mô hình SXKD có hiệu quả trong lĩnh vực trồng dâu, nuôi tằm và tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê giới thiệu sản phẩm kén tằm của gia đình.
Chị Nguyễn Thị Hồng Lê giới thiệu sản phẩm kén tằm của gia đình.


Nhiều năm trăn trở tìm hướng làm ăn, chị Lê cùng gia đình đã phát huy nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương để phát triển kinh tế. Những ngày đầu đầy khó khăn, ít vốn, chỉ dựa vào mấy sào ruộng dâu của bố mẹ, vợ chồng chị Lê xoay sở đủ việc nhằm kiếm thêm thu nhập. 

Không bằng lòng với cuộc sống chỉ đủ ăn, với sức trẻ cùng sự nỗ lực của bản thân, sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình, chị Lê đã mạnh dạn vay thêm vốn, chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa và đất soi bãi sang trồng dâu. Không chỉ thế, chị còn thuê thêm đất của các hộ dân trong xã để nâng diện tích trồng dâu lên hơn 1ha. 

Đặt hết tâm huyết vào việc trồng dâu, nuôi tằm, hàng năm, chị Lê tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện tổ chức, đồng thời học tập kinh nghiệm từ các hộ có mô hình làm ăn hiệu quả tại các địa phương, áp dụng vào sản xuất. Vụ tằm thường bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 11 âm lịch, vòng đời của con tằm ngắn, chỉ khoảng 28 - 30 ngày nên mỗi vụ gia đình chị Lê thường nuôi được 8 - 10 lứa tằm, bình quân mỗi năm sản xuất 2 vụ chính. 

Chị Lê chia sẻ: "Nghề trồng dâu, nuôi tằm đòi hỏi sự chăm chút chu đáo, thời gian nghiêm ngặt, quy trình chặt chẽ, kỹ thuật cao để quyết định năng suất, chất lượng sản phẩm tơ, kén, vì thế luôn bận rộn. Đổi lại hiệu quả kinh tế của nghề trồng dâu nuôi tằm lại khá ổn. Sau khi trừ chi phí, trung bình 1ha trồng dâu, nuôi tằm của gia đình thu về khoảng trên 200 triệu đồng/năm”.

Bên cạnh việc trồng dâu nuôi tằm, gia đình chị Lê còn phát triển trồng hơn 1 ha quế hiện đang đến kỳ khai thác. Là người năng động, từ nguồn vốn tích lũy trong sản xuất nông - lâm nghiệp, năm 2022 gia đình chị Lê đã thành lập Hợp tác xã dâu tằm, chuyên cung cấp tằm giống cho các hộ nuôi tằm lớn trên địa bàn huyện Trấn Yên và tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, mua sắm thêm công cụ sản xuất như: máy làm cỏ, máy băm cây dâu, mua xe chuyên chở tằm con cung cấp giống phục vụ nhân dân các địa phương trong khu vực, kết hợp bán các dụng cụ, thuốc thú y phục vụ chăn nuôi tằm. 

Ngoài ra, để bảo vệ môi trường và tận thu nguồn chất thải của tằm, chị Lê còn xây bể chứa tận dụng cây dâu băm nhỏ để ủ men vi sinh, tạo phân bón hữu cơ bón trở lại cho cây trồng, giảm lượng phân hóa học cho đất. Nhờ tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản suất, những năm gần đây tổng thu nhập của gia đình chị Lê sau khi trừ các khoản chi phí đều đạt trên 900 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động là thành viên trong gia đình và 6 lao động thời vụ. Đặc biệt, "Bà chủ trẻ” còn tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ 20 hộ dân trong xã xây dựng mô hình SXKD có hiệu quả trong lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm.

Ông Vũ Viết Đồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Thịnh cho biết: "Hiện tại, toàn xã có 299ha trồng dâu và hơn 400 hộ nuôi tằm. Năm 2024, do ảnh hưởng cơn bão số 3, hầu hết diện tích trồng dâu của người dân trong xã bị ngập úng lâu ngày và bị chết. Sau khi nhận sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, cây dâu đã được người dân khôi phục trồng mới, hiện đã cho thu hoạch. Với quyết tâm giữ nghề truyền thống, Hợp tác xã dâu tằm của hội viên nông dân Nguyễn Thị Hồng Lê tiếp tục cung cấp con giống và thu mua kén cho bà con nuôi tằm trong xã. Không những làm kinh tế giỏi, hội viên Nguyễn Thị Hồng Lê còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ các hộ khó khăn trong SXKD để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…”. 

Nhiều năm liền, chị Nguyễn Thị Hồng Lê là tấm gương nông dân tiêu biểu của địa phương không chỉ trong hoạt động kinh tế mà còn qua các phong trào do Hội Nông dân phát động, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, no ấm, văn minh. Năm 2024, hội viên nông dân Nguyễn Thị Hồng Lê vinh dự được nhận Giấy chứng nhận hộ nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh.

Vũ Đồng

Tags Trấn Yên sản suất kinh doanh nuôi tằm Nguyễn Thị Hồng Lê

Các tin khác

14 năm làm việc và gắn bó tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, Điều dưỡng viên Trương Hữu Tình là tấm gương tận tụy, đầy nhiệt huyết với nghề. Những nỗ lực của anh đã góp phần cùng tập thể y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đạt nhiều thành tích trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ông Nguyễn Khánh Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Vạn Xuân (thứ 5, từ phải sang) trao đổi công việc với đảng viên và nhân dân trong thôn.

Trời vừa hửng sáng, khi những cánh đồng còn ướt đẫm sương đêm, ông Nguyễn Khánh Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã có mặt trên con đường làng quen thuộc. Bộ quần áo giản dị, chiếc mũ cũ che nắng, đôi dép cao su đã mòn đế… tạo nên dáng vẻ của một người chân chất, tận tụy, luôn lo nghĩ cho công việc chung. Gần 10 năm đảm trách vai trò Bí thư Chi bộ, ông Hòa đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân, một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến không mệt mỏi.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”, bác sĩ Chuyên khoa (CK) I Hoàng Thị Bình, công tác tại Trung tâm Y tế Yên Bình luôn tận tâm chăm sóc sức khỏe người bệnh, không ngừng phát huy năng lực và trí tuệ trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng yêu nghề, bác sĩ Bình luôn được đồng nghiệp tin tưởng, bệnh nhân yêu mến, trở thành tấm gương sáng trong ngành y.

Nghệ nhân Vi Văn Xuân (giữa) chia sẻ với cán bộ, công chức văn hóa xã Tân Đồng và nghệ nhân ở địa phương về việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao quần trắng.

Nhiều năm qua, nghệ nhân Vi Văn Xuân ở thôn Khe Loóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã dành thời gian, tâm huyết và công sức để lưu giữ và bảo tồn những cuốn sách cổ có tuổi đời hàng trăm năm của dân tộc Dao quần trắng. Coi đó là tài sản vô giá nên ông Xuân luôn ý thức bảo quản, giữ gìn và truyền dạy cho thế hệ con cháu biết đến vốn tri thức quý báu mà cha ông để lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục