Trưởng thôn mẫn cán ở Khe Ron

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/4/2025 | 8:41:36 AM

YênBái - Giai đoạn 2015-2020 xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vẫn là xã đặc biệt khó khăn. Để bứt phá về mọi mặt, Đảng ủy xã đã lựa chọn cán bộ chủ chốt của các thôn là những người trẻ, dám nghĩ, dám làm và anh Vàng A Sò - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Ron là một trong những trường hợp như vậy. Anh Vàng A Sò đã có nhiều đóng góp để Khe Ron có bước chuyển mình vượt bậc, từ chỗ năm 2017 cả thôn có tới 60% hộ nghèo thì nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.

Với quan điểm chỉ đạo đúng đắn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò, các đảng viên trong Chi bộ Khe Ron luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong các hoạt động của thôn.
Với quan điểm chỉ đạo đúng đắn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò, các đảng viên trong Chi bộ Khe Ron luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong các hoạt động của thôn.

Từ năm 2017, khi mới đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Ron, anh Vàng A Sò đã thể hiện tinh thần trách nhiệm qua từng hành động cụ thể. Nhận thấy thôn Khe Ron với 100% đồng bào dân tộc Mông đang phải đối mặt với tỷ lệ hộ nghèo cao và những bất cập của cơ sở hạ tầng, anh Sò đã nhanh chóng khởi xướng nhiều phong trào thi đua, nhằm tạo động lực để người dân cùng nhau vượt qua khó khăn. 

Tranh thủ Nhà nước hỗ trợ xi măng, anh vận động người dân trong thôn đóng góp trên 1.000 ngày công và vật liệu trị giá khoảng gần 1 tỷ đồng để làm mới 3 tuyến đường giao thông trọng yếu, nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các khu vực lân cận, cũng như có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch đẹp cho 134 hộ gia đình, 664 khẩu. 

Bên cạnh đó, từ tiềm năng đất đai rộng lớn, anh Vàng A Sò đã vận động người dân trồng quế và tre măng Bát độ để nâng cao thu nhập. Gia đình anh cũng tiên phong chuyển đổi 7 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế và tre măng Bát độ, cùng với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt nguồn thu trên 300 triệu đồng mỗi năm. 

Hiệu quả thực tế của gia đình anh Sò không chỉ truyền cảm hứng cho người dân làm theo mà họ còn học hỏi những kỹ thuật sản xuất tiên tiến để phát triển kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững. Đến nay, diện tích trồng quế của thôn đã lên đến hơn 220 ha và 62 ha tre Bát độ, mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương phát triển theo mô hình bền vững. 

Anh Sò tâm niệm: "Để phát triển bền vững, mỗi hộ gia đình cần phải nắm bắt được tri thức hiện đại, không ngừng học hỏi và đổi mới. Những buổi họp mặt, gặp gỡ là dịp để các hộ dân chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế. Qua đó, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người dân thôn Khe Ron được khơi dậy mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp cả cộng đồng vươn lên”.

Không chỉ chú trọng vào trồng trọt, anh Vàng A Sò còn vận động các hộ dân phát triển chăn nuôi thông qua việc áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi hiện đại đẩy mạnh nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình tập trung như nuôi gà thả vườn, lợn đen bản địa… giúp tăng thu nhập cho các gia đình và tạo hiệu ứng lan tỏa, kích thích sự phát triển của các ngành nghề liên quan như: kinh doanh thức ăn, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn xuống còn còn 3,3% hiện nay và thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng. 

Ông Phạm Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca trao đổi: "Năm 2017 khi anh Vàng A Sò đảm nhận vị trí Trưởng thôn, Khe Ron còn tới 60% hộ nghèo. Sau gần chục năm người trưởng thôn ấy đã đưa Khe ron bứt phá, hiện thôn chỉ còn 4 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo, phần lớn là các hộ nghèo bảo trợ. Bên cạnh đó, những hủ tục lạc hậu tại Khe Ron đã dần được xóa bỏ, thay thế bởi tư duy và nếp sống mới”. 

Sự thành công của thôn Khe Ron dưới sự lãnh đạo của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Đó là bài học về cách khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mở ra cánh cửa của sự tiến bộ và phát triển toàn diện ở địa phương.

Minh Huyền

Tags Khe Ron trưởng thôn trồng quế chăn nuôi hộ nghèo hộ cận nghèo

Các tin khác
Ông Hoàng Thanh Nghị - Bí thư Chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình (đứng thứ 2 từ trái sang) vận động người dân trong thôn cùng Đoàn thanh niên xã làm tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với phương châm về hưu nhưng không nghỉ, nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công việc và tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, họ còn trở thành “cầu nối” để lo việc Đảng, việc dân.

Ông Vũ Xuân Đoàn chăm sóc đồi nhãn đang độ ra hoa của gia đình.

Những ngày đầu tháng Tư, khi đất trời Nghĩa Lộ chuyển mình bước vào mùa cây trái đâm chồi, kết hoa, chúng tôi tìm về thôn 3, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ gặp ông Vũ Xuân Đoàn - người nông dân đã dành trọn đời mình gắn bó với đồi núi, cây trái nơi đây.

Anh Lê Quang Tuấn giới thiệu về máy móc, quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, với ý chí sắt đá, nghị lực vững vàng trước mọi thử thách, anh Lê Quang Tuấn ở tổ dân phố số 8, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã vươn lên trở thành ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân sản xuất gỗ, trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi.

Bà Hoàng Thị Hồng (giữa) trao đổi với lãnh đạo xã Phan Thanh về phương án khắc phục tuyến đường thôn bị ảnh hưởng bão số 3 hồi tháng 9/2024.

Hơn 10 năm giữ vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, 2 năm làm Bí thư Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, bà Hoàng Thị Hồng luôn tận tâm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được người dân tin tưởng, quý mến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục