Triệu phú nông dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/2/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Anh Đặng Tiểu Bình ở thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã trở thành tiệu phú từ chính mảnh ruộng, đồi rừng của gia đình.

Trên diện tích 1ha lúa nước, được sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã, gia đình anh đã mạnh dạn đưa các loại giống lúa lai vào sản xuất như: Nhị ưu 838, Nhị ưu 63… Năm 2007, năng suất lúa bình quân trên mảnh ruộng của gia đình anh đã đạt 60 tạ/ha. Do điều kiện tự nhiện chỉ cấy được 1 vụ lúa/năm, vì vậy, anh đã tập trung vào trồng cây ngô và đậu đỗ, mỗi vụ cho thu hoạch từ 2 - 2,5 tấn ngô và trên 1 tấn đậu tương. Năm qua, với 8 tấn lúa, ngô, gia đình anh thu được 24 triệu đồng. Phát huy thế mạnh đất trồng màu, từ năm 2006, anh đẫ trồng được 3ha sắn cao sản và cho thu hoạch trên 70 tấn sắn củ. Năm 2007, diện tích sắn của gia đình được tăng lên 5ha, thu được khoảng 120 tấn.

Cùng với cây lương thực, thực phẩm, trên diện tích đất rừng, anh Bình đã trồng được 3 ha keo, 2ha luồng và 5 ha quế từ 6 - 4 năm tuổi và hàng trăm cây nhãn, vải thiều đều đã cho thu hoạch. Anh Bình cho biết: Năm qua, thu nhập từ quế là 33 triệu đồng cùng với 40 triệu đồng từ luồng và cây ăn quả. Không những thế, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ngoài việc trồng trọt, anh còn mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hiện gia đình đang có đàn trâu bò 10 con cùng với gần hai chục con lợn và đàn gia cầm trên trăm con; thu nhập từ chăn nuôi của gia đình lên đến 90 triệu đồng năm 2007. Phát huy thế mạnh kinh tế tổng hợp của mô hình VACR,  3000m2 ao được thả cá chim trắng, trôi, trắm vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình, mỗi năm anh còn bán được 3-4 tạ cá. Tổng hợp các nguồn thu trong năm 2007 từ VACR của gia đình lên đến 259 triệu đồng.

Anh Bình cho biết, trừ chi phí tất cả các loại, gia đình còn lãi được gần 160 triệu đồng; bình quân thu nhập đầu người của gia đình gần 32 triệu đồng/năm. Anh Bình không ngần ngại chia sẻ: “Có được kết quả như vậy, cũng là nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền đặc biệt là tổ chức hội nông dân cấp xã đã có những giúp đỡ, định hướng và những điều kiện thuận lợi như giống, vốn, khoa học - kỹ thuật… Bản thân tôi cũng cố gắng học hỏi các mô hình sản xuất, kinh doanh trên báo, qua thực tiễn cộng với sự kiên trì nên đến nay gia đình đã không những đủ ăn, đủ tiêu mà còn có điều kiện cho hai con ăn học đầy đủ và xây dựng được hai ngôi nhà kiên cố trị giá hàng trăm triệu đồng”. Quả thực, tổng số tài sản lên đến cả nửa tỉ đồng mà gia đình anh Bình hiện có thực sự là niềm mơ ước của không chỉ nhiều người nông dân.

Không những biết cách làm giàu cho bản thân và gia đình, năm qua, anh Bình còn giúp đỡ cho 5 hộ khó khăn vay không lãi 25 triệu đồng và đầu tư công, phân bón, giống cho trên 10 hộ vào sản xuất, giúp họ xoá đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định từ 600 - 800 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, vào thời vụ có thể thu hút từ 7-10 lao động có thu nhập từ 900 ngàn đến 1 triệu đồng/tháng.

Luôn không tự bằng lòng với những gì đã có, anh Bình cho biết, trong năm 2008 này, gia đình dự định sẽ trồng mới 2ha keo và phấn đấu tổng thu nhập lên 300 triệu đồng. Anh Đặng Tiểu Bình thực sự là một trong những điển hình của người nông dân năng động trong cơ chế mới.

Thu Hạnh

Các tin khác
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục